Quân đội Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục hiện diện tại Syria

Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định điều này để đáp trả tuyên bố của Tổng thống Syria Assad.

Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Keneth McKenzie hôm 1/6 cho biết, việc tấn công vào quân đội Mỹ cũng như đồng minh của Mỹ tại Syria sẽ là một quyết định tồi tệ.

Tướng McKenzie. Ảnh: C-Span.

Ông McKenzie khẳng định: Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại và sẽ không có gì thay đổi. Các khu vực “phi xung đột” được thiết lập là vô cùng quan trọng. Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ và có hành động kịp thời nếu phát hiện có hành vi nào muốn thay đổi tình hình.

Tuyên bố của Giám đốc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình RT hôm 30/5 vừa qua.

Ông Assad cho rằng Mỹ nên rút ra các bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến tại và nên ngay lập tức rút quân khỏi đất nước Syria. Chính quyền Syria sẽ tiến hành tổng hợp các biện pháp từ đàm phán đến các giải pháp quân sự với Lực lượng dân chủ Syria, lực lượng vốn được Mỹ hậu thuẫn để giải phóng hoàn toàn đất nước này./.

Đặng Thùy/VOV1 Theo Sputnik News

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quan-doi-my-khang-dinh-se-tiep-tuc-hien-dien-tai-syria-769352.vov