Quân đội Mỹ, Hàn Quốc ký tuyên bố nhằm siết quan hệ, Washington sẽ cam kết bảo vệ Seoul

Các chỉ huy quân đội của Hàn Quốc và Mỹ đã ký tuyên bố 'tầm nhìn chiến lược' để mở rộng các lĩnh vực hợp tác của hai bên, bao gồm an ninh không gian và các lĩnh vực mới lạ khác.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục thắt chặt hợp tác trong linh vực an ninh. (Nguồn: AFP)

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục thắt chặt hợp tác trong linh vực an ninh. (Nguồn: AFP)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ kéo dài 9 ngày kể từ hôm 21/1, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Hàn Quốc, Tướng Park Jeong-hwan và người đồng cấp nước chủ nhà, Tướng James C. McConville, đã ký tuyên bố trên tại trụ sở của Quân đội Mỹ tại Lầu Năm Góc hôm 25/1 (theo giờ Washington).

Tuyên bố vạch ra sự hợp tác an ninh giữa hai bên trong các lĩnh vực như khoa học quân sự, công nghệ và vũ trụ, phù hợp với nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương thành "liên minh chiến lược toàn cầu" như lãnh đạo hai bên đã nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 năm ngoái.

Sau khi ký kết văn bản trên, Tướng Park đã tổ chức các cuộc thảo luận với các tướng lĩnh Quân đội Mỹ về cách tăng cường quan hệ cũng như tăng cường trao đổi và hợp tác.

Theo quân đội Mỹ, trước đó 1 ngày, ông Park đã gặp Trung tướng Daniel Karbler, chỉ huy Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không gian Lục quân Mỹ (SMDC), tại đơn vị ở Alabama.

Trong khi đó, ngày 26/1, Phó Thư ký Báo chí của Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, trong chuyến thăm Seoul bắt đầu cùng ngày (giờ Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mong đợi cuộc gặp với những người đồng cấp Hàn Quốc.

Bà Sabrina Singh cho hay: “Tôi nghĩ các bạn sẽ thấy Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chắc chắn nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với khu vực. Cam kết của chúng tôi đối với Hàn Quốc vẫn vững chắc”.

(theo Yonhap)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-doi-my-han-quoc-ky-tuyen-bo-nham-siet-quan-he-washington-se-cam-ket-bao-ve-seoul-214550.html