Quân đội Mỹ đã tập dượt kỹ nhiều kế hoạch triển khai tấn công Iran?

Kịch bản nào để Quân đội Mỹ đối phó với Iran? Đây là những bí mật quân sự được bảo mật nghiêm ngặt; nhưng có thể khẳng định, những kịch bản tiến công Iran đã được phía Mỹ xây dựng, thậm chí đã tiến hành tập dượt kỹ càng, chỉ khi có cơ hội là triển khai.

Sau khi hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi tên lửa Iran, quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên mức đỏ (mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất của Quân đội Mỹ), thế giới nín thở theo dõi mức độ phản ứng của Mỹ với Iran.

Sau khi hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi tên lửa Iran, quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông đã chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên mức đỏ (mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất của Quân đội Mỹ), thế giới nín thở theo dõi mức độ phản ứng của Mỹ với Iran.

Giới quan sát quân sự cho rằng, quân đội Mỹ sẽ không tiến hành một cuộc chiến tổng lực với Iran, mà sẽ tận dụng ưu thế trên không như máy bay tàng hình, tên lửa hành trình để tiến công vào các mục tiêu trọng yếu của Iran, như các cơ sở kinh tế, chính trị, quân sự; làm tê liệt, hoặc chí ít là làm rối loạn chỉ huy.

Trước đó, để đối phó với tình hình bất ổn leo thang, Mỹ đã điều 6 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H tới căn cứ không quân Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Đây là căn cứ hỗ trợ chiến lược cho lực lượng Mỹ tấn công Trung Đông khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Nếu tình huống chiến tranh xảy ra, B-52H có thể cất cánh từ căn cứ không quân Diego Garcia, sử dụng tên lửa hành trình tầm xa để tiến công các mục tiêu quan trọng ở trên khắp lãnh thổ Iran.

Đội hình tàu sân bay luôn là công cụ quan trọng nhất để quân đội Mỹ ứng phó với các cuộc khủng hoảng khác nhau. Hiện tại, biên đội tàu sân bay Truman của Mỹ đang hiện diện gần Iran, nếu Quân đội Mỹ ra lệnh phản công, biên đội tàu sân bay Truman của Mỹ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt.

Trong trường hợp bình thường, một tàu sân bay Mỹ mang theo bốn phi đội chiến đấu, được trang bị 48 máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet. Máy bay chiến đấu siêu Hornet có thể đạt bán kính chiến đấu 1.000 km. Ngoài ra, F/A-18 cũng là lực lượng chiếm ưu thế trên không, ngăn chặn máy bay chiến đấu của Iran tấn công.

Phối hợp chiến đấu với máy bay của biên đội tàu sân bay trên là phi đội 4 máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D, có nhiệm vụ cung cấp thông tin tình báo, cảnh báo các mối nguy hại và chỉ điểm mục tiêu từ xa, đồng thời chỉ huy đội hình máy bay chiến đấu.

Cùng chiến đấu trong đội hình trên, là các máy bay chiến đấu EA-18G, có nhiệm vụ gây nhiễu điện tử và chế áp phòng không trong đội hình, kịp thời phát hiện các trận địa radar của Iran và phóng tên lửa bức xạ để tiêu diệt.

Đội hình tàu hộ tống và tàu ngầm hạt nhân tấn công của biên đội tàu sân bay Truman có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Iran. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn 1.500 km và đây là vũ khí quan trọng, đã khẳng định được chỗ đứng trong các cuộc chiến.

Xung quanh Iran, hai căn cứ quân sự quan trọng nhất đối với quân đội Mỹ là Căn cứ Không quân Udayd tại Qatar và Căn cứ Không quân Dafla tại UAE. Hiện nay Không quân Mỹ đã triển khai 12 máy bay chiến đấu F-22 và 18 máy bay chiến đấu F-35 tại hai căn cứ trên, cả hai loại đều là máy bay chiến đấu tàng hình và có lợi thế về chất lượng so với máy bay chiến đấu Iran.

Song song với đòn tập kích bằng tên lửa hành trình, những máy bay chiến đấu F-22, F-35 sẽ thực hiện nhiệm vụ oanh kích những mục tiêu quan trọng về quân sự như các đài radar, trận địa phòng không, trận địa tên lửa đạn đạo, sân bay, kho tàng quân sự…Làm triệt tiêu hoặc suy yếu tiềm năng quân sự của Iran và sẽ thực hiện vào giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Các cuộc không kích của máy bay tàng hình Mỹ sẽ tận dụng ưu thế về vũ khí chính xác để tiến công theo kiểu “phẫu thuật”; ngoài ra, không quân Mỹ đã triển khai một số máy bay chiến đấu thế hệ 4 như F-15E, F/A-16, F/A-18 có khả năng mang số lượng vũ khí nhiều hơn tại một số căn cứ khác nhau ở Trung Đông.

Sau khi máy bay chiến đấu F-22 và F-35 chiếm được ưu thế trên không, những máy bay thế hệ 4 này sẽ bước vào chiến đấu, dưới “cái ô” bảo vệ của máy bay tấn công điện tử EA-18G.

Máy bay F-15E có thể sử dụng bom khoan, dẫn đường bằng laser GBU-28, để phá hủy các mục tiêu như boongke, nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

Đánh giá lực lượng triển khai quân đội Mỹ ở khu vực Vùng Vịnh hiện nay, Quân đội Mỹ chỉ có thể tiến hành một cuộc không kích quy mô trung bình vào một số căn cứ tên lửa quan trọng hoặc cơ sở hạt nhân của Iran; nếu cuộc chiến quy mô lớn hơn, Quân đội Mỹ phải điều thêm lực lượng.

Theo Tiến Minh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quan-doi-my-da-tap-duot-ky-nhieu-ke-hoach-trien-khai-tan-cong-iran/20200118102946542