Quân đội Mỹ chuyển lô vũ khí hàng triệu USD từ Iraq sang Syria

Theo trang tin Al-Monitor trụ sở tại Washington, Mỹ, Lầu Năm Góc đã chuyển số vũ khí và phương tiện quân sự trị giá nhiều triệu USD từ Iraq đến Syria trong nửa cuối năm 2018.

Xe bọc thép Humvee tại trại Liberty ở Baghdad, Iraq năm 2011. Ảnh: Reuters

Xe bọc thép Humvee tại trại Liberty ở Baghdad, Iraq năm 2011. Ảnh: Reuters

Dựa trên các báo cáo trình Quốc hội Mỹ mà Al-Monitor vừa nắm được, Bộ Quốc phòng đã xác nhận về việc một số lượng thiết bị quân sự do Lầu Năm Góc trang bị cho quân đội Iraq đã được chuyển đến Syria nhằm trang bị cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Lầu Năm Góc đã trình lên các nhà lập pháp Mỹ báo cáo về chương trình này vào ngày 31/12/2018, tức 12 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kế hoạch rút quân khỏi Syria.

Số thiết bị bao gồm gần 50 xe bọc thép Humvees, 20 phương tiện chống mìn, 40 xe thiết giáp chở quân và gần 700 vũ khí chống tăng hạng nhẹ. Lầu Năm Góc cũng chấp thuận chuyển giao hơn 2.400 quả đạn cối, 25 con lăn phá mìn và các thiết bị nổ khác.

Trả lời về thông tin trên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Đô đốc Sean Robertson không nêu rõ số thiết bị trên đã được chuyển giao hay chưa. Ông chỉ khẳng định hoạt động này sẽ hỗ trợ SDF giành lại thành công vùng lãnh thổ cuối cùng của IS tại Syria.

Giới chuyên cho rằng các thiết bị còn giúp SDF ngăn chặn bẫy mìn, bom xe của IS. Al-Monitor lần đầu đưa tin về việc Quân đội Mỹ chuyển vũ khí từ Iraq đến Syria vào tháng 6 năm ngoái.
Cuối tuần trước, ông Mazlum Kobane – Chỉ huy SDF – tuyên bố chỉ còn ít ngày nữa IS sẽ bị đánh bại hoàn toàn, mất toàn bộ lãnh thổ chiếm đóng ở Syria.

Iraq tuyên bố giành chiến thắng trước IS hồi tháng 12/2017 sau khi đánh bật các tay súng Hồi giáo cực đoan khỏi nhiều khu vực mà chúng chiếm đóng ở nước này từ năm 2014.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/quan-doi-my-chuyen-lo-vu-khi-hang-trieu-usd-tu-iraq-sang-syria-20190305141238231.htm