Quân đội Mỹ chuẩn bị khôi phục lại nghĩa vụ quân sự?

Theo Business Insider, Quân đội Mỹ đang cân nhắc khả năng ban hành lại luật nghĩa vụ quân sự - vốn đã bị nước này loại bỏ từ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Trong quá khứ, Mỹ từng có năm lần ban hành luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc với công dân nam của nước này đó là vào thời kỳ Cách mạnh Mỹ, Nội chiến Mỹ, Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh Lạnh (bao gồm cả Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam). Nguồn ảnh: BI.

Trong quá khứ, Mỹ từng có năm lần ban hành luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc với công dân nam của nước này đó là vào thời kỳ Cách mạnh Mỹ, Nội chiến Mỹ, Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai và Chiến tranh Lạnh (bao gồm cả Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam). Nguồn ảnh: BI.

Tới sau năm 1973 - nghĩa là kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc với người Mỹ, nước này đã quyết định bỏ luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, thay vào đó chỉ nhận người tình nguyện. Nguồn ảnh: BI.

Việc quân đội Mỹ xem xét cân nhắc triển khai lại luật nghĩa vụ quân sự quân sự trong thời gian này cho thấy, rất có thể trong tương lai các cuộc xung đột quân sự có sự tham gia của Mỹ sẽ còn có quy mô cao hơn nữa. Nguồn ảnh: BI.

Dù không còn duy trì luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc, tuy nhiên Hệ thống Tuyển chọn Quân dịch (Selective Service System hay SSS) của Mỹ hiện vẫn hoạt động. Hàng năm, mọi công dân nam trong độ tuổi từ 18 tới 25 đều phải trình diện để đăng ký với cơ quan này. Nguồn ảnh: BI.

Trong trường hợp có tổng động viên bất ngờ hoặc luật nghĩa vụ quân sự được đưa vào sử dụng, quân đội Mỹ sẽ căn cứ theo dữ liệu của SSS để gửi giấy gọi nhập ngũ với những công dân nam trong độ tuổi thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Nguồn ảnh: BI.

Luật nghĩa vụ quân sự ở Mỹ được quy định trong quá khứ với các thanh niên trong độ tuổi từ 18 tới 25. Trong tình trạng tổng động viên, mọi công dân nam từ 17 tới 45 đều phải nhập ngũ. Nguồn ảnh: BI.

Trong năm 2003, Đảng Dân chủ của Mỹ từng trình quốc hội nước này dự thảo đưa luật nghĩa vụ quân sự trở lại với việc Mỹ tham chiến chống khủng bố ở Trung Đông. Trong bản dự thảo này, thậm chí mọi công dân nữ cũng phải bị trình diện và sẽ được chọn lọc phục vụ quân đội ở vị trí thích hợp. Nguồn ảnh: BI.

Tuy nhiên sau đó bản dự thảo đã bị quốc hội Mỹ bác bỏ vào tháng 10/2004 với chỉ 2 phiếu thuận và 402 phiếu chống. Nguồn ảnh: BI.

Cho tới tận ngày hôm nay, quân đội Mỹ vẫn chỉ thực hiện chế độ tuyển lính tình nguyện với rất nhiều ưu đãi cho những người tình nguyện và cả gia đình họ trong cũng như sau thời gian phục vụ quân đội. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Quân đội Nga - một trong những quốc gia vẫn còn duy trì luật nghĩa vụ quân sự với mọi công dân nam của mình.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-my-chuan-bi-khoi-phuc-lai-nghia-vu-quan-su-1184779.html