Quân đội Mỹ bất ngờ cắt 300 triệu USD cho Pakistan

Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ hủy gói hỗ trợ 300 triệu USD cho Pakistan vì Islamabad thiếu quyết đoán với các nhóm khủng bố, BBC đưa tin ngày 2-9.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng cáo buộc Pakistan lừa dối Mỹ trong khi vẫn nhận hàng tỉ USD.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Koné Faulkner tuyên bố quân đội Mỹ sẽ chi tiêu tiền bạc vào những "ưu tiên cấp bách" khác.

"Chúng tôi tiếp tục gây sức ép để Pakistan đối phó với mọi nhóm khủng bố" – ông Faulkner tuyên bố hôm 1-9, đồng thời nói thêm rằng gói hỗ trợ 300 triệu USD, vốn đã bị đình chỉ từ trước, nên được sử dụng ở nơi khác vì Paskistan chưa thực sự "quyết đoán" trong vấn đề đối phó khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích Pakistan vì không đối phó với các mạng lưới khủng bố hoạt động trên lãnh thổ của họ, bao gồm mạng lưới Haqqani và Taliban.

Mỹ và Pakistan là đồng minh quan trọng của nhau. Tuy nhiên, quan hệ Washington - Islamabad đã sứt mẻ trong những tháng gần đây. Ảnh: EPA

Tuyên bố hủy gói hỗ trợ 300 triệu USD nói trên được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Pakistan để gặp tân Thủ tướng Imran Khan.

Trước đó, vào tháng 1, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ cắt gần như tất cả sự hỗ trợ an ninh đối với Pakistan.

Mỹ và các quốc gia khác từ lâu chỉ trích Pakistan cung cấp điểm trú ẩn an toàn cho các mạng lưới khủng bố, cho phép chúng tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Afghanistan. Islamabad đã phủ nhận điều này.

Cả mạng lưới Haqqani và Taliban đều đã thực hiện các vụ tấn công ở Afghanistan khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Pakistan từ lâu bị cáo buộc sử dụng Taliban để đạt được một số mục đích tại Afghanistan, bao gồm giới hạn tầm ảnh hưởng của Ấn Độ - đối thủ chính của Pakistan trong khu vực.

Mặc dù kể từ năm 2001, Pakistan đã hợp tác với phương Tây trong chiến dịch chống khủng bố, giới phân tích khẳng định quốc gia này vẫn cung cấp chỗ trú ẩn và sự hỗ trợ đối với các phần tử Afghanistan nổi dậy.

Cao Lực (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/quan-doi-my-bat-ngo-cat-300-trieu-usd-cho-pakistan-20180902084647113.htm