Quân đội Lebanon phát hiện 1,3 tấn pháo hoa tại cảng Beirut

Hồi tháng trước, cảng Beirut đã bị tàn phá nặng nề trong vụ nổ kinh hoàng, được cho là do lượng lớn hóa chất Ammonium Nitrate không được bảo quản tốt.

Trong tuyên bố ngày 18/9 sau vụ khám xét cảng Beirut, Quân đội Lebanon cho biết đã tìm thấy 1.320 kg pháo hoa trong 120 chiếc hộp tại một nhà kho. Lính công binh sau đó đã xử lý số pháo hoa này.

Hình ảnh ngùn ngụt khói lửa tại cảng Beirut, 'nạn nhân' của vụ nổ kinh hoàng hôm 4/8. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh ngùn ngụt khói lửa tại cảng Beirut, 'nạn nhân' của vụ nổ kinh hoàng hôm 4/8. (Nguồn: Reuters)

Cảng và một vùng trung tâm Beirut đã bị tàn phá trong vụ nổ lớn hôm 4/8, làm ít nhất 190 người thiệt mạng. Nguyên nhân vụ nổ là do 2.750 tấn chất nổ mạnh Ammonium Nitrate được lưu trữ tại cảng trong điều kiện không đảm bảo. Hôm 3/9, quân đội Lebanon cho biết cũng đã phát hiện thêm 4,35 tấn Ammonium Nitrate gần lối vào cảng Beirut.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-doi-lebanon-phat-hien-13-tan-phao-hoa-tai-cang-beirut-124195.html