Quân đội lập 2 bệnh viện dã chiến ở Bắc Giang, Bắc Ninh

Bộ Quốc phòng vừa có lệnh hỏa tốc thành lập 2 bệnh viện dã chiến tại Trường Sĩ quan Chính trị ở Bắc Ninh và Trung đoàn 831 tại tỉnh Bắc Giang.

Chiều 19/5, Đại tá Chu Đức Thành, Chánh Văn phòng Học viện Quân y cho biết, lực lượng của học viện đang triển khai lắp đặt bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 831 (Tỉnh đội Bắc Giang).

Học viện Quân y sẽ phối hợp với Bệnh viện Phòng không - Không quân, Viện Y học cổ truyền Quân đội và các lực lượng của Quân đoàn 2 vận hành bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang.

Tại Bắc Ninh, một bệnh viện dã chiến nữa đang được thành lập do nhân lực của Bệnh viện Quân y 354 chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Quân y 105, 103, Trường Sĩ quan Chính trị và tổ xét nghiệm của Học viện Quân y.

Mỗi bệnh viện dã chiến sẽ có 300 giường bệnh (sẵn sàng nâng lên 500 giường), được tổ chức thành 4 cơ quan và 10 khoa. Biên chế mỗi bệnh viện hơn 100 người.

Lực lượng chức năng dựng bệnh viện dã chiến tại Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng dựng bệnh viện dã chiến tại Bắc Ninh.

Dự kiến, từ 17h ngày 19/5, hai bệnh viện dã chiến trên bắt đầu thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Những bệnh nhân vượt khả năng cứu chữa của bệnh viện dã chiến sẽ được chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Trước đó, Học viện Quân y cử hai đoàn công tác với 270 giảng viên, sinh viên đến Bắc Giang và Bắc Ninh để hỗ trợ công tác xét nghiệm COVID-19 cho hai địa phương này.

Văn Chương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-doi-lap-2-benh-vien-da-chien-o-bac-giang-bac-ninh-ar613215.html