Quân đội là lực lượng xung kích trong phòng, chống dịch Covid-19

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng nhấn mạnh, quân đội là lực lượng xung kích trong việc phòng, chống dịch Covid-19 khi giao nhiệm vụ cho 280 cán bộ, học viên đi thực tế, thực tập và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Học viện Biên phòng giao nhiệm vụ cho cán bộ, học viên.

Giám đốc Học viện Biên phòng giao nhiệm vụ cho cán bộ, học viên.

Ngày 4/3, Học viện Biên phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ và phát động thi đua cho cán bộ, học viên đi thực tế, thực tập và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ trì Hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện cho biết: Đây là đợt công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng mà Quân đội là lực lượng xung kích trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh rất vất vả trong nhiều tháng qua chốt chặn tại các đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới để ngăn ngừa dịch bệnh.

Vì vậy, lực lượng trực tiếp tham gia thực tập, thực tế và phòng, chống dịch bệnh lần này phải xác định đây là nhiệm vụ cao cả mà Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao, không ngại khó, ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Các đồng chí là cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tàu gương mẫu, động viên kịp thời tới toàn thể anh em đồng chí, đồng đội; phải chấp hành nghiêm quy định về tác phong ăn mặc, đeo khẩu trang phòng dịch bệnh...” – Thiếu tướng Hiệp lưu ý.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ban hành Kế hoạch của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc điều động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ đội Biên phòng; chỉ đạo Học viện Biên phòng và Trường Trung cấp 24 Biên phòng tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học viên các khóa K30 Đại học, K22 Cử tuyển Đại học đi thực tập, thực tế và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại biên giới đất liền các tỉnh phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Cai).

Song Thu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/quan-doi-la-luc-luong-xung-kich-trong-phong-chong-dich-covid19-497830.html