Quân đội Israel tuyên bố không liên quan đến vụ máy bay Nga bị bắn hạ tại Syria

Phía quân đội Israel cho biết 4 chiếc máy bay chiến đấu F-16 sau khi làm nhiệm vụ không kích các mục tiêu tại tỉnh Latakia của Syria đã quay trở lại không phận Israel trước khi chiếc máy bay IL-20 của Nga bị bắn rơi.

“Khi quân đội Syria phóng tên lửa tấn công máy bay Nga, các phi cơ IAF (Không quân Israel) đã ở trong không phận Israel. Chiếc máy bay của Nga khi bị bắn hạ đã không có mặt ở khu vực diễn ra các cuộc không kích”, quân đội Israel (IDF) tuyên bố trên Twitter.

Phía Israel cho biết vụ tai nạn xảy ra do hệ thống phòng không của Syria tỏ ra "không chính xác".

"Hệ thống phòng không của Syria đã bắn bừa bãi và từ những gì chúng tôi biết, họ đã không đảm bảo việc không có máy bay nào của Nga trên bầu trời", phía IDF nói thêm.

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga đã mất liên lạc với chiếc máy bay quân sự IL-20 vào cuối ngày thứ Hai, sau khi cuộc không kích của Israel diễn ra tại tỉnh Latakia của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó tuyên bố các máy bay F-16 của Không quân Israel đã sử dụng máy bay của Nga làm lá chắn khi thực hiện nhiệm vụ không kích, kết quả là máy bay IL-20 của Nga cùng với 15 phi hành đoàn đã bị hệ thống phòng không S-200 của Syria bắn rơi.

Theo AMN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/quan-doi-israel-tuyen-bo-khong-lien-quan-den-vu-may-bay-nga-bi-ban-ha-tai-syria-126786.html