Quân đội Israel tổng kết 2019: 2 binh sĩ chết

Ngày 4/1/2020, Cơ quan báo chí Quân đội phòng vệ Israel (IDF) ra thông cáo báo chí về hoạt động của mình trong năm 2019.

Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc. Nguồn “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 4/1/2020.

Trong năm 2019 vừa qua, đã có1.295 quả tên lửa (của HAMAS và các nhóm khác) phóng từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, trong số đó có 566 quả nhằm vào các điểm dân cư, số còn lại đã rơi xuống các khu vực lãnh thổ không có người ở.

Nhưng các hệ thống phòng không “Iron Dome” đã đánh chặn được 478 trên 566 quả tên lửa nói trên (nhằm vào các điểm dân cư), tức tỷ lệ đánh chặn thành công vào khoảng 85%.

Để đáp trả, các lực lượng IDF đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng tác chiến của HAMAS và các nhóm chiến binh khác.

Các máy bay chiến đấu của Israel trong năm 2019 đã thực hiện 1.880 chuyến xuất kích, máy bay lên thẳng chiến đấu đã thực hiện 600 chuyến xuất kích, còn không quân vận tải và bảo đảm thực hiện gần 900 chuyến bay.

Các phi công quân sự Israel cũng tham gia tập trận chung và diễn tập với các đồng nghiệp của mình từ 30 quốc gia đồng minh.

Lục quân Israel đã tiến hành 26 cuộc tập trận cấp lữ đoàn và sư đoàn, 53 cuộc tập trận cấp tiểu đoàn vào năm ngoái. Tham gia các cuộc tập trận có cả lính nghĩa vụ, lính hợp đồng và lính dự bị.

Trong năm ngoái, số lính trẻ bổ sung cho IDF là 66.000 người, đồng thời có 60.000 binh sỹ hết hạn nghĩa vụ giải ngũ và chuyển sang ngạch dự bị.

Ngoài ra, quân đội Israel đã tiến hành 54 cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở quân sự của Iran ở Syria, đồng thời phá hủy đường hầm ngầm cuối cùng ở phía bắc Israel,- đường ngầm mà các lực lượng phiến quân sử dụng để tiến hành các hoạt động tấn công chống lại Israel.

Trong báo cáo cũng chỉ rõ là các hoạt động chống Israel của dân chúng Palestine ở vùng Judea và Samaria (tức khu vực Bờ Tây) đã giảm đáng kể.

Trong năm 2019, binh sĩ Israel bị (người Palestine) ném đá trong năm nay không phải 1.881 lần như trong năm 2018, mà chỉ có 1.469 lần.Số lần bị dân Palestine ném đá cũng là một chỉ số được IDF thống kê hàng năm.

Số lần bị ném chai xăng cũng giảm rất đáng kể- trong năm 2019, người Palestine chỉ ném 290 chai xăng vào các binh sỹ Israel so với 990 chai xăng trong năm 2018.

Số lần lính Israel bị tấn công bằng súng cũng ít hơn rất nhiều so với năm 2018- chỉ 19 lần, trong khi trong năm 2018 có tới 33 trường hợp như vậy.

Trong năm qua, con số tổn thất của Quân đội Israel là 2 binh sỹ chết và 11 người khác bị thương.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-doi-israel-tong-ket-2019-2-binh-si-chet-3394601/