Quân đội Israel phá hủy trạm quan sát của Syria trên Cao nguyên Golan

Mặc dù Cao nguyên Golan không được Liên hợp quốc công nhận là lãnh thổ của Israel, nhưng nước này vẫn chiếm giữ khu vực hơn 50 năm qua.

Bản đồ khu vực Cao nguyên Golan.

Quân đội Israel đã phá hủy trạm quan sát của quân đội Syria ở Cao nguyên Golan, phát ngôn viên của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Avihai Edri cho biết trên Twitter.

"Quân đội Israel đã tấn công đài quan sát của Syria và cho nổ tung nó bằng các thiết bị nổ.

Quân đội Israel sẽ không khoan nhượng với bất kỳ nỗ lực nào xâm phạm "chủ quyền của nhà nước Israel" và sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo an toàn cho công dân của mình", ông Adri nói trong một tuyên bố.

Israel đã chiếm hầu hết Cao nguyên Golan trong cuộc chiến kéo dài 6 ngày năm 1967 với Syria.

Năm 1981, chính quyền Tel Aviv tuyên bố Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của mình, nhưng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không công nhận quyết định này.

Năm 2019, Hoa Kỳ trở thành quốc gia duy nhất công nhận chủ quyền của Israel đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Cao nguyên Golan.

Vân Sơn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quan-doi-israel-pha-huy-tram-quan-sat-cua-syria-tren-cao-nguyen-golan-d509640.html