Quân đội Israel chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Báo chí khu vực tiết lộ thông tin, có nguy cơ Mỹ sẽ tấn công cơ sở hạt nhân Iran vào giai đoạn bàn giao chiếc ghế Tổng thống. Điều này khiến Israel tăng cường khả năng ứng trực của quân đội, sẵn sàng trợ chiến đồng minh lớn.

Trên các phương tiện truyền thông khu vực mới đây đã xuất hiện nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch leo thang tình hình để ông Joe Biden gặp vấn đề ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.

Trên các phương tiện truyền thông khu vực mới đây đã xuất hiện nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch leo thang tình hình để ông Joe Biden gặp vấn đề ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.

Đáng chú ý hơn, cổng thông tin Axios đã công bố một tài liệu, trong đó nói rằng chính phủ Israel đã thông báo cho quân đội sẵn sàng khi Mỹ có thể sớm tấn công Iran.

Bài báo của chuyên gia Barak Ravid nói rằng nội các Israel đang chờ "một giai đoạn rất nhạy cảm" trong những tuần cuối cùng nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump.

Tác giả bài báo đăng trên trang Axios lưu ý rằng, ông Trump có thể thực hiện biện pháp mang tính chất quân sự để khiến chính quyền mới của ông Joe Biden đối mặt với những vấn đề nảy sinh rất khó giải quyết.

Như đã đưa tin gần đây, chỉ huy lực lượng phòng vệ Israel - IDF được khuyến cáo nên chuẩn bị "cho tình trạng xấu đi nghiêm trọng liên quan đến một cuộc tấn công có thể xảy ra của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân ở Iran."

Nguồn tin tình báo cũng nhấn mạnh vào khả năng Iran có thể sẽ thực hiện các biện pháp quân sự chống lại Israel, cũng như đáp trả nhằm vào những căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Đồng thời, Axios đề cập đến một bài viết trên The New York Times, trong đó chỉ ra rằng ông Trump "cực kỳ khó chịu trước thông tin về việc dự trữ nhiên liệu hạt nhân làm giàu ngày càng tăng ở Iran".

Chính trên phương tiện truyền thông này - mà ông Trump từng cáo buộc là "tin giả", đã xuất hiện những tuyên bố về một mệnh lệnh được cho là có thể từ ông chủ Nhà Trắng để tấn công cơ sở hạt nhân ở Natanz.

Chuyên gia Barak Ravid cũng nhắc lại việc Mỹ hiện đã triển khai số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược B-52 của họ đến Trung Đông, và Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller đã nói chuyện qua điện thoại hai lần trong tuần qua với người đồng cấp Israel Benny Gantz.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tới Saudi Arabia cũng được nhắc tới, trong đó "vấn đề Iran" được cho là đã được thảo luận giữa những vị nguyên thủ quốc gia.

Tại khu vực Trung Đông, Saudi Arabia cũng như Israel đều coi Iran là mối đe dọa lớn nhất, khi các tên lửa của Tehran luôn chĩa vào các mục tiêu của Riyadh cũng như Tel Aviv, chưa kể đến việc họ còn bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho những nhóm vũ trang đối lập.

Chính vì vậy, mặc dù giữa Israel và Saudi Arabia còn khá nhiều mâu thuẫn nhưng nếu Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran thì gần như chắc chắn Tel Aviv và Riyadh sẽ hỗ trợ đồng minh, thậm chí cả tham chiến trực tiếp.

Israel và Saudi Arabia có một lực lượng vũ trang rất hiện đại, trong đó trọng tâm của hai quốc gia này chính là không quân với nhiều chiến đấu cơ tối tân có khả năng thực hiện đòn tấn công tầm xa.

Sự kết hợp giữa Mỹ, Israel và Saudi Arabia theo đánh giá là quá khả năng phòng thủ của Iran, nhưng nếu bị "đòn hội đồng" thì Tehran cũng sẽ trả đũa thông qua kho tên lửa hùng hậu của mình, kịch bản này là điều mà giới quan sát rất lo ngại và mong muốn sẽ không xảy ra.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-quan-doi-israel-chuan-bi-cho-kha-nang-my-tan-cong-co-so-hat-nhan-iran-post451141.antd