Quân đội Iraq tiêu diệt các phần tử khủng bố

Ngày 13/11, quân đội Iraq cho hay họ đã tiêu diệt một số phần tử khủng bố được cho là đã tấn công các tay súng dân quân do Chính phủ hậu thuẫn, khiến 4 người thiệt mạng gần thủ đô Baghdad.

Lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Iraq. (Nguồn: AFP)

Lực lượng phản ứng nhanh của quân đội Iraq. (Nguồn: AFP)

Theo Văn phòng truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến liên quân (JOC), quân đội Iraq đã tiêu diệt "một nhóm các phần tử khủng bố trong 2 ngày qua, sau khi truy đuổi hơn 10 giờ đồng hồ tại khu vực al-Radwaniyah ở phía Nam Baghdad".

Trước đó, một thông báo ngày 9/11 của JOC cho hay các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công một vị trí quân sự, nơi đồn trú của nhóm dân quân dòng Hồi giáo Sunni có tên gọi là Sahwa, còn được biết tới với tên gọi khác là lực lượng Hội đồng Thức tỉnh, tại một ngôi làng ở khu vực al-Radwaniyah. Cuộc tấn công đã khiến 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

QT

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-doi-iraq-tieu-diet-cac-phan-tu-khung-bo-129099.html