Quân đội Iran đáp trả lời cảnh báo sử dụng vũ lực của Mỹ

Quân đội Iran cảnh báo Mỹ và Israel không nên đe dọa bằng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ sử dụng vũ lực như một phương sách cuối cùng để ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh được đăng phát trên kênh Truyền hình Nhà nước Iran ngày 21/12/2021 cho thấy tên lửa bắn trúng mục tiêu trong cuộc tập trận hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hình ảnh được đăng phát trên kênh Truyền hình Nhà nước Iran ngày 21/12/2021 cho thấy tên lửa bắn trúng mục tiêu trong cuộc tập trận hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 15/7, Quân đội Iran cảnh báo Mỹ và Israel không nên đe dọa bằng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ sử dụng vũ lực như một phương sách cuối cùng để ngăn Tehran có được vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi, nhấn mạnh: "Người Mỹ và những người theo chủ nghĩa Do Thái (Israel) biết rất rõ cái giá phải trả khi sử dụng từ vũ lực chống lại Iran."

Trước đó một ngày, Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã ký một tuyên bố chung, trong đó phản đối Iran có được vũ khí hạt nhân.

Trong bài trả lời phỏng vấn Kênh 12 của Israel (được ghi hình hôm 12/7 trước khi Tổng thống Mỹ rời Washington, nhưng được phát sóng vào ngày 13/7), ông Biden khẳng định sẽ tiếp tục duy trì Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong danh sách Các tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) của Mỹ, ngay cả khi quyết định này làm tiêu tan thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Khi được hỏi liệu những tuyên bố trước đây rằng người đứng đầu Nhà Trắng sẽ ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân có nghĩa ông sẽ ra lệnh sử dụng vũ lực để tấn công Iran, Tổng thống Biden quả quyết: “Nếu đó là lựa chọn cuối cùng, thì câu trả lời là ‘có’”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-iran-dap-tra-loi-canh-bao-su-dung-vu-luc-cua-my/805917.vnp