Quân đội Hàn Quốc đính chính thông tin Triều Tiên sắp thử tên lửa

Quân đội Hàn Quốc hôm nay (27/7) cho biết, không có dấu hiệu rõ ràng có thấy Triều Tiên sắp thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới.

“Hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy một vụ phóng thử tên lửa khác ở Triều Tiên sắp xảy ra. Quân đội chúng tôi đang tiếp tục theo dõi sát sao mọi sự khiêu khích tiềm tàng từ Bình Nhưỡng, huy động mọi nguồn lực cũng như kết hợp với Mỹ để tăng hiệu quả giám sát”, Đại tá Roh Jae-cheon, phát ngôn viên Hội đồng các Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (ICS), tuyên bố trong một cuộc họp báo.

Trước đó, các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, có khả năng Bình Nhưỡng sắp thử nghiệm tên lửa đạn đạo tiếp nối vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 4/7 vừa qua.

Cụ thể, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, xe tải chở các thiết bị phóng tên lửa đã đến vùng Kusong, gần bờ biển tây bắc Triều Tiên.

Hơn thế, Triều Tiên có thông lệ tiến hành các vụ khiêu khích quân sự vào những dịp chính trị quan trọng. Hôm nay (27/7), hai miền Bán đảo Triều Tiên đánh dấu kỷ niệm 64 năm Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Khả năng Triều Tiên phóng thử tên lửa cũng giảm xuống do điều kiện thời tiết. Được biết, Kusong hiện đang có mưa.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn luôn lo ngại trước tình trạng bất ổn do chế độ Kim Jong-un ngày càng gia tăng các hành động khiêu khích.

Nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm tên lửa, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với các cuộc đối thoại hòa bình liên Triều do Hàn Quốc đề xuất.

Hiện, Hàn Quốc vẫn đang chờ nước láng giềng hồi đáp về đề nghị đàm phán quân sự vào ngày mai (28/7).

Ở một diễn biến khác, CNN báo cáo, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa tại một nhà máy đóng tàu hải quân ở thành phố cảng Sinpo vào đầu tuần này. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, đây là vụ thử nghiệm cơ bản của “hệ thống phóng lạnh”, chủ yếu được sử dụng cho tên lửa ngầm.

“Người ta đánh giá, Triều Tiên đang liên tục làm việc để phát triển SLBM (tên lửa đạn đạo phóng tàu ngầm). Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động liên quan”, quan chức JCS thông tin.

Tú Oanh
Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/quan-doi-han-quoc-dinh-chinh-thong-tin-trieu-tien-sap-thu-ten-lua-1171233.tpo