Quân đội Đức sở hữu xe tăng Leopard 2 được nâng cấp lên chuẩn mới A7V

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đầu tiên được nâng cấp lên chuẩn mới nhất A7V đã được bàn giao cho quân đội Đức (Bundeswehr).

Theo thương vụ trị giá gần 850 triệu USD, nhà thầu quốc phòng Rheinmetall của Đức sẽ tiến hành hiện đại hóa 68 xe Leopard 2A4, 16 xe Leopard 2A6 và 20 Leopard 2A7. Hợp đồng dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2023.

Kế hoạch nâng cấp xe Leopard 2 là một phần trong chương trình tăng cường sức mạnh cho lực lượng xe tăng nước này. Bộ Quốc phòng Đức cũng dự định nâng số lượng xe tăng các loại lên 320 chiếc tới năm 2023, tăng khoảng 40% so với hiện tại.

 Xe tăng Leopard 2A7V của quân đội Đức. Ảnh: Army Technology.

Xe tăng Leopard 2A7V của quân đội Đức. Ảnh: Army Technology.

Leopard 2 là một mẫu xe tăng hạng nặng trang bị hỏa lực mạnh với pháo tăng nòng trơn được coi là tốt nhất thế giới hiện nay 120mm/L55A1 của hãng Rheinmetall. Với động cơ diesel MB 873 công suất 1.500 mã lực, xe đạt vận tốc lên đến 72km/h trên đường cao tốc và có thể vượt qua chướng ngại vật cao hơn 1m.

Xe Leopard 2A7V là phiên bản mới và hiện đại nhất của dòng tăng Leopard 2, được tiết lộ lần đầu tại triển lãm quốc phòng Eurosatory vào tháng 6-2017. Quân đội Đức mới chỉ có 20 xe Leopard 2 A7V để nghiệm thu trước khi nâng cấp đại trà.

Cụ thể, xe được bổ sung trạm điều khiển vũ khí tự động FLW-2000 lắp hệ thống phóng lựu 40mm, cùng súng máy đồng trục 12,7mm và 7,62mm. Đặc biệt, khẩu pháo mới của xe được trang bị đạn nổ phá mảnh chống bộ binh kiểu mới DM11 cũng do hãng Rheinmetall phát triển.

Dòng xe Leopard 2 được coi là một huyền thoại trong quân đội Đức. Ảnh: Alamy.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống điều hòa không khí, máy phát điện phụ trợ, kính ngắm nâng cấp, hệ thống điều khiển thông tin chiến đấu IFIS, vỏ bọc ngụy trang đa chiều Saab Barracuda, camera hồng ngoại, lưỡi ủi (tùy chọn)... Bên ngoài xe cũng bố trí cả điện thoại để bộ binh theo xe có thể liên lạc với kíp lái phối hợp tác chiến.

Dòng xe Leopard 2 được biên chế trong quân đội Đức từ cuối những năm 1970 và hiện vẫn là xương sống trong lực lượng tăng-thiết giáp của nước này. Ngoài ra, mẫu xe tăng này cũng là một trong những mặt hàng vũ khí bán chạy nhất của Đức với các phiên bản khác nhau có mặt trong quân đội nhiều quốc gia như Canada, Chile, Hy Lạp, Qatar, Libya, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Hà Lan, Singapore...

VĂN HIẾU (theo Army Technology)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/quan-doi-duc-so-huu-xe-tang-leopard-2-duoc-nang-cap-len-chuan-moi-a7v-598614