Quân đội Đức đứng trước nguy cơ 'sụp đổ' vì ai?

Từng là quốc gia sở hữu tiềm lực quân sự đứng đầu châu Âu trong chiến tranh thế giới cho đến chiến tranh Lạnh, thế nhưng giờ đây Quân đội Đức đang đứng trước nguy cơ 'sụp đổ' trước những chính sách sai lầm của Berlin.

Để cứu vãn tình hình Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Ursula von der Leyen hiện đang có kế hoạch tái tổ chức lại quân đội nước này sau một loạt các scandal khiến dư luận Đức và các nước NATO cho rằng Quân đội Đức đang không ở trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu". Nguồn ảnh: Pinterest.

Tờ Sudeutsche Zeitung của Đức số ra hôm thứ 6 vừa rồi cho biết, bà Ursula von der Leyen đang có kế hoạch tái tổ chức lại toàn bộ quân đội Đức, lấy lại danh tiếng của lực lượng Bundeswehr (tên của quân đội Đức) tại châu Âu. Nguồn ảnh: Dutchland.

Tờ Suddeutsche Zeitung cũng chỉ ra rằng, trong hơn một thập kỷ gần đây quân đội Đức chỉ chú trọng tới việc thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài, hoàn toàn không quan tâm tới việc bảo vệ an ninh nội địa trong nước, dẫn tới nhiều hệ lụy cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mới đây, hồi tháng 2 năm 2018, các tờ báo của Đức và thế giới đã đồng loạt đăng tải thông tin Lục quân Đức còn trong tay chưa đầy... 10 chiếc xe tăng Leopard 2 còn đủ khả năng chiến đấu, số còn lại hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu khi cần huy động khẩn cấp. Nguồn ảnh: Military.

Theo đó, gần như toàn bộ các lực lượng xe tăng Đức đang nằm trong tình trạng cần được bảo dưỡng và đại tu do gặp các trở ngại kỹ thuật lớn, điều này dẫn tới việc thiếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của những chiếc xe tăng này. Nguồn ảnh: Tube.

Vừa mới đây hồi đầu tháng 5, lại có tiếp thông tin Không quân Đức chỉ còn chưa đầy 10 chiếc chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon có đủ khả năng chiến đấu, số còn lại cũng đang trong trạng thái bảo dưỡng do gặp quá nhiều sự cố kỹ thuật. Nguồn ảnh: Airforce.

Tệ hại hơn, nếu tính số trang bị vũ khí trong kho dự trữ của Không quân Đức thì chỉ có 4 chiếc Eurofighter Typhoon đủ khả năng cất cánh, số còn lại sẽ cất cánh trong tình trạng... không có đủ vũ khí để trang bị. Nguồn ảnh: Aviation.

Chưa hết, trong năm 2016, một chuyện lạ đời chưa từng có trong lịch sử quân đội Đức đã xảy ra, đó là binh lính Đức đồng loạt đình công, chống lệnh hành quân với lý do họ đã phải luyện tập nhiều hơn 8 tiếng một ngày trong một cuộc tập trận chung với NATO mà không được trả... tiền làm thêm giờ. Nguồn ảnh: NBCnews.

Vụ việc lớn đến nỗi cuộc tập trận dự kiến kéo dài 4 tuần của quân đội Đức ở Na Uy đã kết thúc chỉ sau 12 ngày do binh lính Đức cho rằng họ đã làm ngoài giờ vượt quá số giờ mà họ được phép làm việc theo luật lao động của Đức. Nguồn ảnh: Judd.

Các bằng chứng trên đã cho thấy, đã đến lúc Quân đội Đức cần có sự thay đổi, thậm chí là đập đi xây lại hoàn toàn do lực lượng này giờ đây gần như đã không còn sức chiến đấu để bảo vệ chính quốc gia mình. Nguồn ảnh: Telegraph.

Mời độc giả xem Video: Chuyện ngược đời, lính Mỹ lại đi dậy lính Đức cách dùng súng máy.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-duc-dung-truoc-nguy-co-sup-do-vi-ai-1049972.html