Quân đội, cảnh sát nước ngoài hỗ trợ Qatar đảm bảo an ninh World Cup 2022

Lực lượng cảnh sát và nhân viên các công ty an ninh từ 13 quốc gia trong đó có Pháp, Anh, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang góp sức hỗ trợ Qatar đảm bảo mùa World Cup 2022 an toàn khi dự kiến có khoảng 1,2 triệu du khách sẽ đổ về quốc gia nhỏ bé này từ 20/11-18/12.

Lao động nhập cư chiếm tới 70% lực lượng lao động tại các quốc gia GCC. Ảnh: PIXSELL/picture alliance

Lao động nhập cư chiếm tới 70% lực lượng lao động tại các quốc gia GCC. Ảnh: PIXSELL/picture alliance

Kênh DW (Đức) cho biết có một trường hợp ngoại lệ là Pakistan còn cử cả quân đội đến Doha hỗ trợ an ninh cho nước chủ nhà World Cup 2022. Kể từ tháng 10, đã có trên 4.500 lính bộ binh Pakistan đặt chân đến Qatar.

Sau Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đứng thứ hai về số lượng nhân sự an ninh nước ngoài có mặt tại Qatar trong dịp World Cup. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu trong tháng 9 chia sẻ với tờ Daily Sabah rằng dự kiến có 3.000 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt tại giải đấu bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh này. Ông Suleyman Soylu cũng bổ sung rằng Ankara đã đào tạo nhân viên an ninh Qatar trước thềm World Cup.

Giáo sư dự bị Ali Bakir tại Đại học Qatar nhận định với DW: “Các quốc gia thường hợp tác với nhà thầu an ninh để hỗ trợ trong những sứ mệnh đặc thù. Trên thực tế Qatar là một quốc gia có dân số nhỏ do vậy điều này là cần thiết và quan trọng”.

Giống như nhiều quốc gia khác tại Vùng Vịnh, Qatar phụ thuộc nhiều vào lực lượng lao động nước ngoài. Có khoảng 20-30 triệu lao động nước ngoài đang sống tại các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và chiếm đến gần 1/3 dân số tại khu vực. Riêng tại Qatar có đến 2 triệu lao động nhập cư trong khi dân số quốc gia này chỉ là 400.000 người.

Theo hội đồng an ninh của World Cup 2022, có đến 32.000 nhân viên an ninh chính phủ và 17.000 người từ lĩnh vực an ninh tư nhân tham gia gìn giữ an ninh tại sự kiện này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/quan-doi-canh-sat-nuoc-ngoai-ho-tro-qatar-dam-bao-an-ninh-world-cup-2022-20221117105341020.htm