Quân đội Ba Lan bắt đầu tiếp nhận xe tăng Leopard 2PL

Trang tin quân sự Defense News đăng tải, quân đội Ba Lan đã tiếp nhận 2 chiếc xe tăng Leopard 2PL đầu tiên được nâng cấp từ Leopard 2A4 cũ mua lại từ quân đội Đức. Quá trình thử nghiệm xe tăng Leopard 2PL được tiến hành từ đầu tháng 5-2020.

Các đơn vị xe tăng Leopard 2PL đầu tiên sẽ được trang bị cho Lữ đoàn kỵ binh số 10 và sẽ sớm tham gia các hoạt động diễn tập thực chiến.

Ba Lan mua 128 xe tăng Leopard 2A4 cũ từ quân đội Đức vào năm 2015. Trước khi được đưa vào trang bị, các đơn vị xe tăng trên được công ty PGZ nâng cấp theo các yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ba Lan. Tới năm 2016, con số xe tăng nâng cấp được tăng lên 142 xe với tổng trị giá hợp đồng ước khoảng 820 triệu USD. Hãng chế tạo Đức Rheinmetall cũng tham gia vào quá trình nâng cấp phiên bản sửa đổi Leopard 2PL.

 Hình ảnh về biến thể xe tăng Leopard 2PL nâng cấp cho quân đội Ba Lan.

Hình ảnh về biến thể xe tăng Leopard 2PL nâng cấp cho quân đội Ba Lan.

Sau 3 năm phát triển, các nguyên mẫu xe tăng Leopard 2PL được giới thiệu vào năm 2018. Chúng được nâng cấp ở Đức và sau đó chuyển giao công nghệ để tiến hành trên lãnh thổ Ba Lan. Giới chức quân sự Ba Lan dự kiến, toàn bộ quá trình nâng cấp xe tăng Leopard 2PL sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Ba Lan, xe tăng Leopard 2PL ngoài việc được đại tu toàn bộ trang bị, còn được lắp đặt thêm các module giáp bổ sung bảo vệ thân xe và tháp pháo. Gói nâng cấp mới cũng giúp pháo thủ và trưởng xe có các phương tiện quan sát riêng biệt để tăng khả năng nhận thức tình huống chiến đấu. Cụ thể, phiên bản Leopard 2PL được trang bị cụm kính quan sát quang-ảnh nhiệt KW-1 Asteria III với chế độ hỗ trợ nhìn đêm riêng cho pháo thủ KDN-1 Nyks. Hệ thống điều khiển hỏa lực và tháp pháo được hiện đại hóa mở rộng năng lực chiến đấu. Gói nâng cấp giúp Leopard 2PL có thể sử dụng các loại đạn pháo tăng hiện đại DM11 và DM63.

Trước hợp đồng nâng cấp xe tăng Leopard 2PL, trong giai đoạn 2002-2003, quân đội Ba Lan cũng được Đức “tặng” 128 xe tăng Leopard 2A4 và 10 xe cứu kéo, phục hồi BpZ. Phía Ba Lan chỉ phải chi trả quá trình khôi phục và vận chuyển các đơn vị xe tăng nói trên về nước.

Trong vài năm qua, quân đội Đức đang thu hẹp đáng kể quy mô của lực lượng xe tăng. Phần lớn các đơn vị xe tăng Leopard 2 được chuyển sang trạng thái niêm cất hoặc bán ra nước ngoài thông qua các gói nâng cấp. Hiện tại, các phiên bản của xe tăng Leopard 2 đang là trang bị chính của quân đội nhiều quốc gia châu Âu và nhiều quốc gia trên thế giới. Xe tăng Leopard 2 nổi tiếng ở độ tin cậy, hỏa lực mạnh mẽ và dễ nâng cấp.

TUẤN SƠN (theo Defense News)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-doi-ba-lan-bat-dau-tiep-nhan-xe-tang-leopard-2pl-619650