Quân đội Anh nâng cấp tên lửa Tomahawk

Theo royalnavy.mod.uk, Anh sẽ nâng cấp kho tên lửa Tomahawk (TLAM) hiện có trên các tàu ngầm lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh theo thỏa thuận mới trị giá 265 triệu bảng Anh (tương đương 344 triệu USD) với Chính phủ Mỹ.

Tomahawk Block IV. Nguồn: Wikipedia

Tomahawk Block IV. Nguồn: Wikipedia

Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, với sự hỗ trợ bảo trì và kỹ thuật tại các cơ sở của BAE Systems, Babcock International và Lockheed Martin ở Anh, các tàu ngầm lớp Astute trên sẽ được nâng cấp tên lửa Tomahawk phiên bản Block IV lên Block V để bảo đảm tên lửa vẫn hoạt động hiệu quả trước các mối đe dọa trong tương lai. Việc cung cấp tên lửa mới sẽ bắt đầu từ năm 2024.

Tên lửa Tomahawk phục vụ trong biên chế của Hải quân Hoàng gia Anh từ 1/4 thế kỷ qua và từng được triển khai trong các chiến dịch ở Kosovo, Afghanistan, Iraq và gần đây nhất là trong cuộc nội chiến năm 2011 ở Libya.

NGỌC MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-doi-anh-nang-cap-ten-lua-tomahawk-696165