Quân đội Ấn - Trung tiếp tục họp tại biên giới sau bản Đồng thuận 5 điểm

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 11/9 có cuộc đàm phán ở cấp chỉ huy Lữ đoàn tại địa điểm Chushul, nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.

Cuộc tiếp xúc diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Ngoại trưởng hai nước có cuộc gặp tại Moscow, Nga, nhất trí với một thỏa thuận 5 điểm nhằm giảm đối đầu tại biên giới

Nguồn tin của Lục quân Ấn Độ cho biết, cuộc họp ở cấp chỉ huy Lữ đoàn tại biên giới kéo dài trong 4 giờ, tuy nhiên kết quả không được công bố. Trước đó, trong tối 10/9, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Nga.

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp tối 10/9 ở Moscow. Ảnh: ANI

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp tối 10/9 ở Moscow. Ảnh: ANI

Tại đây, hai bên đã thảo luận chi tiết những diễn biến căng thẳng hiện tại ở biên giới chung. Thông cáo của chính phủ Ấn Độ cho biết, tại cuộc họp, Ngoại trưởng Jaishankar khẳng định, các sự cố gần đây tại biên giới ở Đông Ladakh chắc chắn đã ảnh hưởng đến sự phát triển của mối quan hệ song phương Ấn - Trung. Vì vậy, một giải pháp khẩn cấp cho tình hình hiện tại là lợi ích của cả hai quốc gia. Ngoài ra, phía Ấn Độ cũng thông báo rõ ràng rằng nước này trông đợi Trung Quốc tuân thủ hoàn toàn tất cả các thỏa thuận về quản lý biên giới và sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng tại biên giới. Kết thúc cuộc họp, Ngoại trưởng hai nước đã đạt được một bản Đồng thuận gồm 5 điểm, làm cơ sở để xử lý tình hình căng thẳng hiện tại.

Trong khi đó, tại thực địa những ngày qua, Lục quân Ấn Độ đang ở thế chủ động khi nắm quyền kiểm soát các điểm cao chiến lược gần bờ Nam hồ Pangong. Từ các địa điểm này, Ấn Độ có thể quan sát được các động thái di chuyển của phía Trung Quốc.

Trong tuần qua, quân đội Ấn Độ đã ngăn chặn nhiều nỗ lực xâm nhập lãnh thổ của binh lính Trung Quốc. Căng thẳng Ấn - Trung xuất hiện từ cuối tháng 4, đầu tháng 5 với các hành động xâm nhập lãnh thổ của binh lính Trung Quốc tại nhiều địa điểm dọc đường LAC như khu vực Finger, thung lũng Galwan, Hot Springs và Kongrung Nala. Va chạm giữa hai bên bùng phát thành bạo lực đêm 15/6 tại thung lũng Galwan khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng.

Trước đó, hôm 4/9, cũng tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng (SCO). Tại đây, ông Rajnath Singh tuyên bố với phía Trung Quốc rằng, các nỗ lực đơn phương của quân đội Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng dọc đường LAC là vi phạm các thỏa thuận song phương. Bắc Kinh cần hợp tác với New Delhi nhằm rút quân hoàn toàn khỏi các điểm nóng đối đầu hiện tại./.

Theo VOV

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/quan-doi-an-trung-tiep-tuc-hop-tai-bien-gioi-sau-ban-dong-thuan-5-diem-133290.html