Quân đội Ấn - Trung bàn việc rút quân giai đoạn 2

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vừa kết thúc cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ đồng hồ tại khu vực Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh để bàn việc rút quân giai đoạn 2 ở khu vực biên giới.

Cuộc đàm phán vòng 10 giữa chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 20/2 và kết thúc vào lúc 2 giờ sáng ngày 21/2 tại điểm tiếp xúc Moldo nằm trên đường Đường Kiểm soát Thực tế phía Trung Quốc. Nội dung cuộc làm việc lần này là việc chấm dứt sự hiện diện của binh lính tại các điểm nóng tranh chấp như khu vực Gogra, Hotspring và đồng bằng Depsang đều ở Đông Ladakh. Cuộc họp được tổ chức chỉ 2 ngày sau khi quân đội hai nước kết thúc việc rút quân giai đoạn 1 tại khu vực bờ Bắc và bờ Nam hồ Pangong.

Quân đội Ấn Độ trên đường tới Ladakh ngày 18/6/2020. Ảnh: Reuters

Quân đội Ấn Độ trên đường tới Ladakh ngày 18/6/2020. Ảnh: Reuters

Ấn Độ và Trung Quốc đạt được tiến triển trong việc hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới sau nhiều vòng đàm phán ở cấp Tư lệnh quân đoàn cùng nhiều cuộc tiếp xúc ở cấp ngoại giao và quốc phòng. Hiện hai nước vẫn chưa có lịch trình cụ thể cho cuộc họp tiếp theo trong khuôn khổ Cơ chế Làm việc để Tham vấn và Điều phối về biên giới Ấn Độ - Trung Quốc./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-doi-an-trung-ban-viec-rut-quan-giai-doan-2-838475.vov