Quân đội Ấn Độ và Pakistan bắn nhau ở khu vực biên giới

Một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết, các binh sỹ Pakistan đã sử dụng hỏa lực dữ dội.

Một binh sỹ của quân đội Ấn Độ ở khu vực biên giới - ảnh tư liệu.

Một binh sỹ của quân đội Ấn Độ ở khu vực biên giới - ảnh tư liệu.

The Indian Times, ngày 21/9, các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đã sử dụng hỏa lực mạnh trong một cuộc giao tranh trên đường Ranh giới Kiểm soát (LoC).

Quân đội của hai quốc gia láng giềng đã đấu súng, nhằm vào các vị trí của nhau ở hai khu vực Poonch và Rajouri.

Được biết, hai khu vực này đều là những huyện biên giới nằm ở phía Tây Nam thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ.

Một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết, các binh sỹ Pakistan đã sử dụng hỏa lực dữ dội từ các vũ khí bộ binh hạng nhẹ và súng cối trên đường LoC ở huyện Rajouri.

Theo vị sỹ quan trên, các binh sỹ Ấn Độ đã đáp trả thích đáng đối với hành động bắn phá từ phía Pakistan. Ngoài ra, phía Ấn Độ không bị thiệt hại hoặc thương vong trong cuộc đối đầu này.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quan-doi-an-do-va-pakistan-ban-nhau-o-khu-vuc-bien-gioi-d435625.html