Quân đội Ai Cập hạ thủy tàu hộ tống lớp Gowind đầu tiên tự chế

Quân đội Ai Cập ngày 7/9 đã hạ thủy một tàu hộ tống lớp Gowind, chiếc đầu tiên do nước này tự chế tạo và là con tàu hiện đại nhất của lực lượng hải quân.

(Nguồn: bairdmaritime.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 7/9, truyền thông Ai Cập dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết lực lượng này cùng ngày đã hạ thủy một tàu hộ tống lớp Gowind, chiếc đầu tiên do Ai Cập tự chế tạo.

Đây là một phần trong thỏa thuận đã ký với Pháp hồi năm 2014 nhằm nâng cấp hạm đội tàu của nước này.

Theo báo điện tử Ahram, tàu chiến trên được đặt tên là Tàu khu trục Port Said, do công ty đóng tàu Alexandria thuộc Các lực lượng vũ trang Ai Cập chế tạo với sự hợp tác của hãng đóng tàu Naval Group của Pháp.

Quân đội Ai Cập cho biết con tàu này đã được đóng trong một thời gian kỷ lục.

Phát biểu tại lễ hạ thủy con tàu, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Mohamed Zaki cho biết tàu khu trục này hiện là con tàu hiện đại nhất của lực lượng hải quân Ai Cập.

Theo ông Zaki, tàu chiến mới này sẽ góp phần tăng cường năng lực của hải quân Ai Cập trong hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải, bảo vệ lãnh hải và các lợi ích kinh tế của Ai Cập trên Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Tàu hộ tống đa năng này được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám, tác chiến trên biển và dưới mặt nước, bảo vệ và hộ tống.

Dự kiến con tàu này sẽ sớm đi vào hoạt động.

Tàu khu trục Port Said là một phần của thỏa thuận trị giá 1 tỷ euro được ký với Pháp vào năm 2014 nhằm cung cấp 4 tàu khu trục cho hải quân Ai Cập.

Ai Cập đã tiếp nhận tàu khu trục đầu tiên do phía Pháp chế tạo vào tháng 9/2017.

Theo thỏa thuận, 3 con tàu còn lại sẽ được đóng tại Ai Cập theo một thỏa thuận chuyển giao công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-doi-ai-cap-ha-thuy-tau-ho-tong-lop-gowind-dau-tien-tu-che/523459.vnp