Quân đội Afghanistan và Taliban phát ngôn trái ngược nhau về chiến sự ở tỉnh Baghlan

Người phát ngôn quân đội tỉnh Baghlan, miền Bắc Afghanistan, ông Abdul Hadi Jamal ngày 20/10 cho biết, hơn 12 phiến quân Taliban đã bị tiêu diệt và 16 ngôi làng ở tỉnh này đã được giải phóng khỏi bàn tay của quân nổi dậy. Taliban bác bỏ tuyên bố trên.

Afghanistan giải phóng 16 ngôi làng tại tỉnh Baghlan và tiêu diệt hơn 12 phiến quân Taliban. (Nguồn: Wikipedia)

Theo ông Jamal, chiến dịch tấn công đã được phát động từ 4 ngày trước nhằm vào phiến quân Taliban ở một số khu vực của tỉnh Baghlan và đến nay đã có 16 ngôi làng được giải phóng tại các khu vực Dand-e-Ghori, Dand-e-Shahabudin và Kilagai của tỉnh bất ổn này.

Ngoài ra, còn có hơn 20 chiến binh Taliban bị thương, trong đó có thủ lĩnh cấp cao Qari Bakhtyar, nhân vật ngầm được coi như phó tỉnh trưởng của Baghlan.

Trong khi đó, Người phát ngôn nổi tiếng của Taliban, Zabihullah Majahid đã bác bỏ tuyên bố của chính quyền và khẳng định chiến dịch của các lực lượng an ninh đã bị đẩy lui.

Pul-e-Khumri là thủ phủ của tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul 160km về phía Bắc, đã chứng kiến xung đột leo thang trong vài năm qua.

NP

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-doi-afghanistan-va-taliban-phat-ngon-trai-nguoc-nhau-ve-chien-su-o-tinh-baghlan-103044.html