Quân đội Áp-ga-ni-xtan tiêu diệt 14 tay súng Ta-li-ban

Theo Tân Hoa xã, ngày 3-5, giới chức quân đội Áp-ga-ni-xtan cho biết, các máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tiến công một địa điểm tập kết của lực lượng Ta-li-ban ở làng Bu-la-ni, huyện Da-ri, tỉnh Ban-khơ, phía bắc Áp-ga-ni-xtan, tiêu diệt 14 tay súng và làm sáu tên bị thương. Những tay súng Ta-li-ban này đang tập họp tại đây để bàn kế hoạch tiến công các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan. Hiện, các tay súng Ta-li-ban đang kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Ban-khơ.

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan. Ảnh ROI-TƠ

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan. Ảnh ROI-TƠ

Theo Tân Hoa xã, ngày 3-5, giới chức quân đội Áp-ga-ni-xtan cho biết, các máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tiến công một địa điểm tập kết của lực lượng Ta-li-ban ở làng Bu-la-ni, huyện Da-ri, tỉnh Ban-khơ, phía bắc Áp-ga-ni-xtan, tiêu diệt 14 tay súng và làm sáu tên bị thương. Những tay súng Ta-li-ban này đang tập họp tại đây để bàn kế hoạch tiến công các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan. Hiện, các tay súng Ta-li-ban đang kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Ban-khơ.

* Ngày 2-5, tại thành phố Mê-ta-lam, thủ phủ tỉnh La-man, phía đông Áp-ga-ni-xtan xảy ra vụ đánh bom làm ba dân thường chết và bốn người bị thương. Giới chức chính quyền địa phương cho rằng Ta-li-ban đứng sau vụ đánh bom này.

* Theo Roi-tơ, các báo cáo mới nhất của quân đội Mỹ cho thấy, trong vòng 45 ngày kể từ khi Mỹ và Ta-li-ban ký thỏa thuận mở đường cho việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Áp-ga-ni-xtan (từ ngày 1-3 đến 15-4 vừa qua), Ta-li-ban đã tiến hành hơn 4.500 vụ tiến công trên khắp các địa phương ở Áp-ga-ni-xtan, đánh dấu sự leo thang bạo lực nghiêm trọng ở nước này. Theo đó, các vụ bạo lực tăng 70% so cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, báo cáo của Chính phủ Áp-ga-ni-xtan cho thấy, trong thời gian nêu trên, hơn 900 binh sĩ địa phương và lực lượng an ninh nước này đã bị chết, tăng mạnh so con số 520 binh sĩ bị chết trong cùng kỳ năm 2019.

* Ngày 3-5, giới chức địa phương cho biết, mưa lớn gây lũ quét tại huyện Ta-la Ô Ba-phác, thuộc tỉnh Ba-glan, miền bắc Áp-ga-ni-xtan, đã làm ít nhất bốn người chết, phá hủy nhiều ngôi nhà và làm nhiều trang trại bị hư hỏng. Các đội cứu hộ đang được triển khai để khắc phục hậu quả thiên tai.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44332002-quan-doi-ap-ga-ni-xtan-tieu-diet-14-tay-sung-ta-li-ban.html