Quân đội 13 nước diễu hành trên Quảng trường Đỏ

Nga tổ chức diễu binh nhân dịp 75 năm ngày Chiến thắng Vệ quốc Vĩ đại (1945-2020) trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, hôm 24/6. Tham dự có binh sĩ từ 13 quốc gia.

 Gần 14.000 binh sĩ, hàng trăm khí tài cơ giới và 75 máy bay và máy bay trực thăng quân sự đã có mặt tại Quảng trưởng Đỏ (thủ đô Moscow) hôm 24/6 nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng Vệ quốc Vĩ đại. Cuộc diễu binh bị hoãn từ ngày 9/5 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Gần 14.000 binh sĩ, hàng trăm khí tài cơ giới và 75 máy bay và máy bay trực thăng quân sự đã có mặt tại Quảng trưởng Đỏ (thủ đô Moscow) hôm 24/6 nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng Vệ quốc Vĩ đại. Cuộc diễu binh bị hoãn từ ngày 9/5 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Các khối binh lính, vũ khí và khí dài diễu hành gần 1 tiếng rưỡi qua Quảng trường Đỏ. Khoảng 3.400 người, gồm các cựu chiến binh, đã tham dự buổi lễ.

Ngoài sự tham gia của quân đội Nga của các mẫu xe tăng T-34 và pháo tự hành chống tăng Su-100 huyền thoại, quân đội của 13 quốc gia khác cũng tham gia diễu hành dọc quảng trường chính của Nga. Tổng thống Abkhazia, Kazakhstan, Moldova, Serbia, Uzbekistan, Belarus, Serbia cũng nhiều lãnh đạo cấp cao đã tham dự buổi lễ theo lời mời của Tổng thống Putin.

Đúng 10h (giờ Moscow), quốc kỳ Nga và lá cờ chiến thắng tung bay trên Quảng trường Đỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ huy cuộc diễu hành.

"Chúng tôi sẽ luôn nhớ rằng người dân Liên Xô đã tiêu diệt chủ nghĩa phát xít như thế nào", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu mở màn buổi lễ.

Ông Putin nói: “Vinh danh thế hệ đã đánh bại chủ nghĩa phát xít. Vinh danh cho những anh hùng trong cuộc chiến. Hoan hô”.

Sau bài phát biểu của Tổng thống Putin và màn trình diễn bài quốc ca Nga, Chỉ huy của Lực lượng Mặt đất Oleg Salyukov đọc khẩu lệnh bắt đầu cuộc diễu hành.

Như thường lệ, đội quân nhạc trường Trung Cấp Âm Nhạc Quân đội Moscow bước đều bước vào quảng trường.

Các khối binh sĩ của Azerbaijan, Armenia, Belarus, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Moldova, Mông Cổ, Serbia, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan lần lượt đi qua khán đài.

Các khối bộ binh, phi công, hải quân, kỹ sư và trinh sát lần lượt xuất hiện.

Các nữ học viên của Quân đoàn Hải quân Kronstadt.

Theo sau là các khối khí tài. Xe tăng T-34-85 huyền thoại từ năm 1944, từng là xe tăng chủ lực của Hồng quân, xuất hiện đầu tiên. Tiếp đến là pháo tự hành chống tăng Su-100 huyền thoại.

Trong hàng ngũ xe bọc thép hiện đại trên Quảng trường Đỏ có mặt xe bọc thép Tiger-M và Typhoon-K với nhiều loại vũ khí, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe chiến đấu bọc thép BMPT Terminator, xe tăng T-72B3, xe tăng T-14 Armata, xe bọc thép chở quân BTR-82A…

Cùng với các phương tiện huyền thoại, khoảng 20 mẫu thiết bị quân sự mới lần đầu xuất hiện, trong đó có hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka, hệ thống chiến đấu từ xa ISDM, BMP Kurganets-25 với modul chiến đấu 57 mm, các hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S1M được nâng cấp để chiến đấu với máy bay không người lái.

Cuộc diễu hành kết thúc với màn trình diễn của 75 máy bay và trực thăng của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Các máy bay cất cánh từ 8 sân bay của Nga, chia làm 16 đội hình bay qua Quảng trường Đỏ.

Các máy bay cất cánh từ 8 sân bay của Nga, chia làm 16 đội hình bay qua Quảng trường Đỏ.

Hạnh Vũ
Ảnh: Reuters, TASS

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-doi-13-nuoc-dieu-hanh-tren-quang-truong-do-post1099499.html