Quân đoàn 4: Đảm bảo an toàn trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Kết quả nổi bật mà Đảng bộ Quân đoàn 4 lãnh đạo đạt được ở nhiệm kỳ 2015-2020 là bảo đảm an toàn trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa trái) tham quan các sản phẩm tăng gia trong dịp về dự Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 nhiệm kỳ 2020-2025

Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa trái) tham quan các sản phẩm tăng gia trong dịp về dự Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả này đã góp phần xây dựng Quân đoàn 4 vững mạnh toàn diện (VMTD), mẫu mực, tiêu biểu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong giai đoạn mới.

* Cơ bản, thiết thực, vững chắc

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 4 cho hay, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân đoàn 4 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nắm chắc tình hình nhiệm vụ, tích cực, chủ động triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ, khả năng cơ động, SSCĐ của toàn quân đoàn.

“Điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua là 100% các đơn vị trực thuộc, nhất là đơn vị đủ quân, luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn trong huấn luyện. Điều này tạo động lực để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng quân đoàn vững mạnh, xứng đáng là quân đoàn chủ lực, cơ động mạnh trên mọi địa bàn phía Nam của Tổ quốc” - thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 mới đây, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân đoàn 4 tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới. Trong đó, tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng là quân đoàn chủ lực, cơ động mạnh trên mọi địa bàn”.

Đảng bộ Quân đoàn 4 luôn quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 765-NQ/QUTW về Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Tập trung đổi mới về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nội dung, tổ chức, phương pháp và công tác đảm bảo huấn luyện một cách chặt chẽ, vận dụng và thực hiện tốt những quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện...

Nhờ vậy, kết quả huấn luyện các khoa mục hằng năm cho các đối tượng đạt 100% yêu cầu; trong đó có 75,25% đối tượng đạt khá, giỏi (tăng 0,25% so với nhiệm kỳ trước). Có 31 lượt đơn vị cấp trung, lữ đoàn được Bộ Quốc phòng công nhận đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi và đảm bảo tuyệt đối an toàn...

Trung đoàn 31 - đơn vị đủ quân thuộc Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, được Quân đoàn, Bộ Quốc phòng nhiều lần khen thưởng.

Thượng tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31 nhìn nhận, Đảng bộ, chỉ huy trung đoàn luôn quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác huấn luyện. Trung đoàn đặc biệt coi trọng yếu tố an toàn cho mọi đối tượng, nhất là chiến sĩ mới. Vì vậy, kết quả huấn luyện nói chung, huấn luyện chiến sĩ mới trong nhiệm kỳ đạt 100% yêu cầu, trong đó có trên 80% chiến sĩ mới đạt khá, giỏi...

* Xây dựng quân đoàn VMTD, mẫu mực tiêu biểu

Theo đồng chí thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 4, kết quả huấn luyện được nâng lên, toàn quân đoàn luôn chủ động sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt các kế hoạch thực hành cơ động. Xây dựng quân đoàn VMTD là tiền đề phấn đấu xây dựng quân đoàn VMTD, mẫu mực, tiêu biểu trong thời gian tới.

Đảng bộ Quân đoàn 4 đã lãnh đạo tập trung xây dựng quân đoàn VMTD, trong đó vững mạnh về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng. Các đơn vị trong toàn quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục chính trị tại đơn vị; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tốt các nội dung giáo dục, thông tin, tuyên truyền, thi đua - khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân đoàn 4 xác định nhiều nhóm giải pháp với các chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu nghị quyết đã xác định. Quyết liệt thực hiện khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn làm trọng tâm để xây dựng quân đoàn VMTD, mẫu mực, tiêu biểu. Đặc biệt, tập trung xây dựng Đảng bộ quân đoàn về mọi mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ... đảm bảo lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Võ Phước Vỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 9 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tập trung quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng đơn vị VMTD, đặc biệt là vững mạnh về chính trị tư tưởng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; cải tiến các mô hình, học cụ huấn luyện. “Từ việc làm tốt xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong nhiệm kỳ, công tác diễn tập từ cấp tiểu đội đến tiểu đoàn đều đạt mục tiêu kế hoạch, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối... góp phần xây dựng đơn vị VMTD, nhiều năm được quân đoàn, Bộ Quốc phòng khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng” - đại tá Vỹ nhấn mạnh.

Theo đại tá Trần Lê Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 309, nhờ thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đơn vị đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao. Kế thừa kết quả này, Đảng bộ sư đoàn tiếp tục tập trung các khâu đột phá, phấn đấu 100% quân nhân khi kiểm tra nhận thức chính trị phải đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi; diễn tập bắn đạn thật hằng năm đạt giỏi và bảo đảm tuyệt đối an toàn; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, góp phần hoàn thành mục tiêu mà Đảng bộ Quân đoàn 4 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định.

Thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 4 cho hay, Đại hội Đảng bộ Quân đoàn 4 nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức thành công đã xác định, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là trọng tâm. Tập trung xây dựng quân đoàn VMTD, mẫu mực, tiêu biểu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Trong đó, quân đoàn tiếp tục thực hiện phương châm, tư tưởng chỉ đạo 1 tập trung, 2 thường xuyên, 3 khâu đột phá, 4 cùng bộ đội và xây dựng đảng viên 5 tốt. Trọng tâm đột phá vào xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn. Xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 4 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xứng đáng là quân đoàn chủ lực, cơ động mạnh trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc” - thiếu tướng Trương Ngọc Hợi khẳng định.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202008/quan-doan-4-dam-bao-an-toan-trong-huan-luyen-san-sang-chien-dau-3017602/