Quân đoàn 3 tiếp tục quy tập được hài cốt liệt sĩ tại làng Doch 1

Chiều 9-3, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), Đội Quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 tiến hành bàn giao cho Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai 1 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) đơn vị mới quy tập được.

Các di vật được tìm thấy.

Các di vật được tìm thấy.

Hiện bộ HCLS chưa xác định được danh tính, tìm thấy ở tọa độ 68-98 ô 2 thuộc địa phận làng Doch 1 (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Trong bộ hài cốt còn có các di vật: Hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, bát sắt, tăng, vải dù, khuy cúc áo mưa, khóa nắp ăng-gô. Bộ HCLS được an táng tại ngôi mộ số 01, hàng 4, lô 10 ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, các di vật được tìm thấy đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quân đoàn 3.

An táng HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Thượng úy QNCN Bùi Công Kế, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3, cho biết: “Quá trình tìm kiếm, chúng tôi phát hiện bộ HCLS ở trên một vách núi đá cao gần 40m từ khe suối lên”.

Như vậy, tại địa phận làng Doch 1 (xã Ia Kreng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 3 đã tìm thấy 10 bộ HCLS. Trước đó, đơn vị đã tìm thấy 9 bộ HCLS ở tọa độ 68-98 ô 9; các bộ hài cốt đều được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Tin, ảnh: CHU THẾ HOÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/quan-doan-3-tiep-tuc-quy-tap-duoc-hai-cot-liet-si-tai-lang-doch-1-653646