Quân đoàn 3 sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Sáng 31-8, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'. Đại tá Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị.

 Đại tá Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Bùi Huy Biết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 phát biểu tại hội nghị.

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” tại Quân đoàn 3 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, các nhiệm vụ được giao đều hoàn thành, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn, đột xuất. Tổ chức chặt chẽ, hiệu quả thiết thực các hội thi, hội thao giảng dạy chính trị giỏi ở các cấp, gắn với hướng dẫn, định hướng thông qua làm mẫu, làm điểm, rút kinh nghiệm trong giảng dạy chính trị; động viên tính tích cực, tự nghiên cứu, học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người học. Đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, như: Phong trào “Bàn học chiến sĩ” với hơn 2.000 bộ bàn học được củng cố, làm mới; chủ trương “Ba thực chất” (Dạy thực chất-học thực chất-kiểm tra đánh giá kết quả thực chất); chủ trương “Năm yêu cầu” (Chủ động-toàn diện-thường xuyên-kiên trì-thiết thực hiệu quả)... Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm đạt từ 85% khá, giỏi trở lên.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện đề án.

Các đại biểu đã thảo luận và đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cũng như thực hiện tốt đề án trong thời gian tới, trong đó tập trung phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp; tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả chủ trương “Ba thực chất”, “Năm yêu cầu” trong công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị tư tưởng với công tác quản lý, duy trì kỷ luật, giữa giáo dục chung với giáo dục riêng, giáo dục nhiệm vụ, giữa đơn vị với gia đình, cấp ủy, chính quyền, bạn bè người thân của quân nhân.

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 đã khen thưởng 16 tập thể và 13 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện đề án.

Tin, ảnh: DUY HIỂN – DANH QUANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-3-so-ket-5-nam-thuc-hien-de-an-doi-moi-cong-tac-giao-duc-chinh-tri-tai-don-vi-trong-giai-doan-moi-548341