Quân đoàn 3: Bám dân làng, làm dân vận

Trong những năm qua, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, Quân đoàn 3 còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, bám dân làng, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, xứng đáng với niềm tin của nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Chính ủy Quân đoàn 3 cho biết: “Sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, kể cả hy sinh xương máu của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, luôn được người dân cả nước nói chung, bà con đồng bào các dân tộc ở địa bàn Gia Lai nói riêng tin yêu, chở che, đùm bọc. Phát huy truyền thống “Bám dân để chiến đấu”, “Vì dân mà phục vụ”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 xác định: Về với buôn làng, bám dân, gần dân, giúp nhân dân phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể xã hội vững mạnh, xây dựng đời sống mới trong nhân dân là vấn đề cơ bản; lấy việc giúp bà con đổi mới tư duy lao động, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi làm khâu đột phá”.

 Ngôi nhà mới ở làng Plei Pông được cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 làm giúp dân.

Ngôi nhà mới ở làng Plei Pông được cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 làm giúp dân.

Nét mới trong công tác dân vận ở Quân đoàn 3 là tập trung vào những nhiệm vụ trung tâm, mang tính thời sự, những địa bàn bà con dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Các đơn vị đã chủ động phối hợp với địa phương, cử cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, biết được người dân đang thiếu, đang cần cái gì (người dân ở Đắk Đoa thiếu đất sản xuất; ở Chư Sê bà con thiếu nước sinh hoạt, bệnh tật do chuyển mùa; ở Phú Thiện xây dựng làng mới…), từ đó phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương bàn bạc thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch giúp đỡ nhân dân cụ thể có hiệu quả. Với phương châm: “Thân mật, kiên trì, hiệu quả, gương mẫu trong lời nói lẫn việc làm; kính trọng dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từ đầu năm 2018 đến nay, Quân đoàn đã tổ chức kết nghĩa với 213 đầu mối cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội; tổ chức 20 lượt tiểu đoàn, trên 3.315 cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở 27 xã, phường; ký kết chương trình hoạt động với 37 xã và tham gia xây dựng nông thôn mới ở 11 xã. Cùng với đó, Quân đoàn 3 đã đưa hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ về cùng ăn, cùng ở, cùng làm và giúp đỡ người dân các buôn làng ở Ngọc Hồi (Kon Tum), Phú Thiện, Đăk Đoa (Gia Lai), Hoài Nhơn (Bình Định), Ea H’Leo (Đắk Lắc)… tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp chính quyền và bà con đồng bào các dân tộc làm 11.988m đường bê tông, 1.286m3 bê tông sân trường; 39,11km đường liên thôn; di dời, sửa chữa, làm mới 42 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, 10 nhà rông, 144 nhà ở; khai hoang và bàn giao 5ha đất cho bà con, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.350 lượt người, trị giá 156 triệu đồng tiền thuốc.

Về với buôn làng, hướng dẫn và giúp bà con DTTS trồng lúa nước, cao su, cà phê, tiêu… phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt những cơn bão lớn của năm 2016, năm 2017 và 2018, Quân đoàn đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Trường Quân sự, Lữ đoàn Công binh 7 và các phương tiện chuyên dụng như ca nô, xe lội nước, phà tự hành bắc cầu… không quản ngày đêm nguy hiểm đã giải cứu hàng ngàn người dân bị nước lũ dâng cao, bao vây mắc kẹt trên cây, trên mái nhà ở 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định về nơi an toàn, cùng với chính quyền địa phương kịp thời khắc phục hậu quả bão, lũ giúp nhân dân ổn định đời sống. Bảo lũ chưa qua, nắng hạn ập đến, hàng ngàn héc-ta cây trồng bị chết khô, người dân thiếu nước trầm trọng…

Kiên quyết không để bà con đói khổ, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 3 lại về với dân, dồn sức tu sửa, nạo vét 33km kênh mương thủy lợi, 203m3 đất đá sạt lở để khơi nguồn nước về với cây trồng, vận chuyển hàng ngàn khối nước sinh hoạt cho bà con, rồi lại tham gia dập lửa cứu hàng nghìn héc-ta cây rừng ở Gia Lai, Kon Tum… đây được coi là những “trận đánh” thắng lợi sau chiến tranh. Những việc làm của cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 3 không chỉ giải cứu người dân bị nước lũ bao vây cô lập, hàng trăm héc-ta rừng không bị giặc lửa thiêu đốt mà còn củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: Thời gian qua, bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp, Quân đoàn 3 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng; giúp đỡ nhân dân, nhất là bà con DTTS bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Những việc làm thiết thực, hiệu quả, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân, làm vẻ vang thêm truyền thống của đơn vị Anh hùng.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-doan-3-bam-dan-lang-lam-dan-van-573663