Quân đoàn 2 chú trọng huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu

Ngày 13-12, tại Bắc Giang Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Tư lệnh Quân đoàn 2.

Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, triển khai toàn diện các mặt công tác năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và nhà trường thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); hoạt động CTĐ, CTCT duy trì có nền nếp, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

 Trung tướng Ngô Minh Tiến, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Điểm nổi bật là đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luyện tập các phương án SSCĐ, PCTT-TKCN; hoàn chỉnh kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, luyện tập cơ động ra khu sơ tán đúng quy định. Trong huấn luyện, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện; chỉ đạo huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ. Công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện tập trung bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hiện chức trách nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, người chỉ huy trong công tác điều hành huấn luyện...

Cùng với huấn luyện phân đội các đơn vị bộ binh theo chương trình kế hoạch, tập trung huấn luyện đội ngũ chiến thuật từ cấp trung đội đến đại đội bộ binh, tập chiến thuật cấp tiểu đoàn, đối với các đơn vị binh chủng, Quân đoàn 2 chú trọng nâng cao chất lượng các nội dung về kỹ, chiến thuật chuyên ngành, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập vòng tổng hợp, từ đó đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu. Kết quả huấn luyện các đơn vị binh chủng 100% đạt yêu cầu, có 82,6% đạt khá giỏi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng của Quân đoàn 2 năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị Quân đoàn 2 tập trung vào 4 nội dung chính. Trước hết tiếp tục quán triệt, tổ chức, thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh của trên về công tác SSCĐ; công tác quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ở các cấp và triển khai đồng bộ các biện pháp SSCĐ ở các cấp. Cùng với nắm chắc tình hình mọi mặt, xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ cơ động ra khu sơ tán bảo đảm chặt chẽ, Quân đoàn chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTT-TKCN và PCCN, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các sự cố do thiên tai gây ra. Đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch tập huấn các cấp, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện; thường xuyên nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD “ tiêu biểu mẫu mực” gắn với xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-2-chu-trong-huan-luyen-bo-doi-sat-thuc-te-chien-dau-605175