Quân đoàn 1 thực hành thao diễn ứng phó thảm họa cháy rừng

Nằm trong khuôn khổ Chương trình tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Bắc, chiều 26-5, tại Sư đoàn 390 (Quân đoàn 1), lớp tập huấn đã tham quan đội mẫu của Sư đoàn 390 thực hành cơ chế: Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự-phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh ứng phó thảm họa cháy rừng và tham quan đội mẫu của Quân đoàn 1 thao diễn, xử lý tình huống: Ứng phó thảm họa cháy rừng..

Theo Đại tá Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Phó ban tổ chức lớp tập huấn, nội dung vận hành cơ chế và thao diễn ứng phó thảm họa cháy rừng là hình thức hiệu quả nhất giúp các học viên tham gia tập huấn nắm được phương pháp tiến hành họp ban chỉ huy phòng thủ dân sự ở các cấp khi có tình huống xảy ra.

Khung tập của Sư đoàn 390, thực hành vận hành cơ chế Ban chỉ huy phòng thủ dân sự-phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh ứng phó thảm họa cháy rừng.

Khung tập của Sư đoàn 390, thực hành vận hành cơ chế Ban chỉ huy phòng thủ dân sự-phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh ứng phó thảm họa cháy rừng.

Đặc biệt là sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác của địa phương tham gia ứng phó với các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm cơ sở để cơ quan quân sự các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

Đội mẫu của Quân đoàn 1 thao diễn, xử lý tình huống: Ứng phó thảm họa cháy rừng..

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doan-1-thuc-hanh-thao-dien-ung-pho-tham-hoa-chay-rung-695620