Quan điểm bất đồng, Nga và Nhật Bản khó ký kết hiệp ước hòa bình

Nga và Nhật Bản nỗ lực đàm phán suốt hơn 70 năm qua để đưa ra một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ II, tuy nhiên kết quả hội nghị thượng đỉnh ngày 10/9 chưa cho thấy kết quả khả quan, theo TASS.

Nga và Nhật Bản đang nỗ lực cùng nhau trong những bước cuối cùng để ký hiệp ước hòa bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chia sẻ sau các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Vladivostok ngày 10/9.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

“Đã hơn 70 năm trôi qua sau Chiến tranh Thế giới II, việc đưa ra hiệp ước hòa bình giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi và Tổng thống Putin sẽ nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề này” – ông Abe nói.

Kể từ giữa thế kỷ 20, Nga và Nhật Bản đã đàm phán cho một hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II. Theo Tass, trở ngại lớn đối với quá trình này là vấn đề quyền sở hữu quần đảo Kuril. Sau khi Thế chiến II kết thúc, quần đảo Kuril được sáp nhập vào Liên Xô. Tuy nhiên Nhật Bản không thừa nhận quyền sở hữu các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và một số đảo bỏ hoang Lesser Kuril Ridge, được gọi là quần đảo Habomai ở Nhật Bản.

Năm 1956, Liên Xô và Nhật ký tuyên bố chung dừng tình trạng chiến tranh. Hai bên khôi phục mối quan hệ ngoại giao, dù vậy vẫn chưa có hiệp ước hòa bình nào được ký cho tới ngày nay.

Bộ Ngoại giao Nga liên tục nhấn mạnh quyền sở hữu của Nga đối với các đảo này là cố định trong văn bản luật quốc tế và không thể bị nghi ngờ.

Tại cuộc họp thượng đỉnh Nga-Nhật hôm 10/9, Thủ tướng Abe đã kêu gọi chấm dứt tranh chấp lãnh thổ trên quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Lãnh thổ phương Bắc (theo cách gọi của Nhật) trong khi Tổng thống Putin cho rằng cần phải thận trọng tìm kiếm giải pháp.

Video: Tổng thống Putin khiêu vũ trong đám cưới của Ngoại trưởng Áo

(Nguồn: Tass)

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-diem-bat-dong-nga-va-nhat-ban-kho-ky-ket-hiep-uoc-hoa-binh-d425635.html