Quân dân Vũng Tàu chung sức làm sạch môi trường

Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thanh niên, nhân dân địa phương lao động khơi thông cống rãnh, phát quang bờ bụi, nhặt rác thải bãi biển với tinh thần: 'Quân dân chung sức làm sạch môi trường', vì một thành phố biển văn minh, xanh, sạch và mến khách.

Sáng 23/3, tại đường 2-9 phường 11 TP Vũng Tàu, lực lượng dân quân tự vệ và cựu chiến binh của phường này đã tổ chức thu dọn rác thải, dãy cỏ hơn 3 km đường 2-9. Đây là công việc nằm trong chuỗi chương trình “chung sức làm sạch môi trường” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 11.

Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh cho biết, để “kích cầu” thanh niên phường tham gia, thì trước hết cán bộ đảng viên, cựu chiến binh phải gương mẫu. Vừa thu gom rác thải, vừa tuyên truyền kêu gọi không xả rác ra môi trường.

Trước đó, sáng 22-3, xã đoàn Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Thuận, Đại đội huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Tetra Pak Vietnam (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lễ phát động chiến dịch “hãy làm sạch biển” năm 2019.

Bộ đội Hải quân giúp dân huyện Châu Đức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh

Bộ đội Hải quân giúp dân huyện Châu Đức dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh

Ngay sau lễ phát động, 300 ĐVTN của các đơn vị đã tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại bãi biển Hồ Tràm (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc); gặp gỡ, tiếp cận người dân, du khách để tuyên truyền để rác đúng nơi quy định. Dịp này, xã đoàn Phước Thuận đã đặt 10 thùng rác dọc 2km của khu vực bãi biển Hồ Tràm nhằm giúp người dân và khách du lịch để rác đúng nơi quy định. Mỗi thùng rác trị giá 1 triệu đồng, do Công ty Tetra Pak Vietnam tài trợ.

Đoàn phường 12 và các chiến sĩ Biên Phòng tổ chức dọn vệ sinh 700 mét dọc biển bờ kè cầu Cửa Lấp phường 12 Vũng Tàu.

Cũng thời gian này, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội Hải quân thuộc Vùng 2 (Lữ đoàn 171, DK1, Lữ đoàn 167) đã cùng thanh niên địa phương tổ chức dọn vệ sinh làm sạch môi trường. Tại bãi biển Vũng Tàu, gần 100 cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 đã tổ chức thu gom rác thải và tuyên truyền, kêu gọi khách du lịch nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường biển trong sạch.

Trung tá Nguyễn Xuân Lai, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 171 chia sẻ: “Trên tinh thần quân dân chung tay bảo vệ môi trường sạch đẹp, chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng nhân dân địa phương. Vừa qua, chúng tôi cũng hành quân về các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức của tỉnh để giúp bà con khơi thông cống rãnh, phát quang bờ bụi, dắp mương bờ kè. Đây là chương trình quân dân chung sức xây nông thôn mới. Ở đâu có nhân dân, ở đó có bộ đội hải quân cùng chung lưng góp sức”, trung tá Lai, nói.

Lê Khanh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/quan-dan-vung-tau-chung-suc-lam-sach-moi-truong-1267068.html