Quân dân sát cánh, đồng lòng chống bão

Đến chiều tối hôm nay (28-10), bão đã tan, mưa bắt đầu nặng hạt. Và theo đó, thiệt hại cũng bắt đầu 'lộ diện'. Những căn nhà tốc mái, sụp đổ, nhiều gia đình phút chốc trắng tay…Trước bao nỗi âu lo của chính quyền và nhân dân địa phương, các LLVT Quân khu 5 và các đơn vị Quân đội của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn đang huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau bão ...

Miền Trung ngổn ngang sau bão

Tính đến chiều 28-10, bão số 9 đã gây thiệt hại khá nặng nề cho tỉnh Quảng Nam với 112 nhà dân bị tốc mái, 5 nhà dân bị đổ sập; 1 tàu cá neo đậu tránh bão bị đánh chìm tại thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, 1 người dân trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành bị ngã chấn thương sọ não. Mưa bão đã làm cầu sông Trường lưu thông giữa huyện Bắc Trà My và Nam Trà My ngập 1,2m. Tuyến đường Bạch Đằng, phường Minh An, Thành phố Hội An ngập từ 0,5-0,7m. Tại huyện Nam Trà My đã xảy một vụ sạt lở núi vùi lấp nhiều nhà dân và khiến giao thông từ huyện về các xã bị cô lập hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 100 nhà dân bị ảnh hưởng; có 4 người bị bùn đất vùi lấp nhưng may mắn thoát chết. Hiện chính quyền địa phương đã sơ tán những hộ dân bị ảnh hưởng đến trụ sở Đài phát thanh huyện trú ẩn an toàn.

 Cây xanh trên Đường 2-9 TP Đà Nẵng bị gãy đổ.

Cây xanh trên Đường 2-9 TP Đà Nẵng bị gãy đổ.

Theo thông tin ban đầu, tỉnh Quảng Ngãi có 2 người chết do bão số 9. Đó là anh Nguyễn Văn Hiệp (sinh năm 1981, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), bị ngã khi chằng chống nhà ở. Trường hợp còn lại là anh Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức) bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bão số 9 tấn công huyện đảo Lý Sơn, khiến nhiều trụ sở làm việc và hàng trăm nhà dân bị gió tốc mái, hư hỏng nặng; gần 650 phương tiện tàu cá, ca nô của ngư dân neo đậu tránh bão tại âu thuyền bị sóng đánh trôi dạt.

Cột điện trên TP Quảng Ngãi bị bão quật gãy đổ.

Phóng viên Lê Quang Hồi thông tin cho biết, trên địa bàn tỉnh Bình Định, có 2 tàu cá với 26 thuyền viên bị mất liên lạc trên biển; 10 người bị thương, 14 căn nhà bị sập, 558 căn nhà bị tốc mái. Vào lúc 13 giờ ngày 27-10, tàu cá BĐ 96388 TS do ông Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1976), quê quán ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng trên đường vào vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) tránh trú bão bị sóng đánh chìm, làm 12 thuyền viên bị mất tích. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BĐ 97469 TS do ông Vũ Ngọc Đô (sinh năm 1979), quê quán ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng trên đường vào vịnh Cam Ranh tránh trú bão bị sóng đánh chìm làm 14 thuyền viên bị mất liên lạc.

Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Phú Yên, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, gió giật mạnh, lượng mưa đo được từ 34,4 đến 132,8mm. Hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh bị ngã đổ; 51 xã, phường, thị trấn bị mất điện. Mưa lớn cũng khiến tuyến đường Phú Yên - Gia Lai đoạn qua xã Phú Mỡ bị sạt lở, đất đá bồi lấp 2/3 mặt đường khiến giao thông qua lại khu vực gặp nhiều khó khăn.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chỉ đạo công tác phòng chống bão tại khu vực ven biển Tuy Hòa, Phú Yên.

Tại Khánh Hòa, do ảnh hưởng của bão, sóng biển lớn đánh mạnh khu vực đường Phạm Văn Đồng (Vĩnh Lương, TP Nha Trang) kéo theo một lượng lớn đá từ dưới biển dội lên đường, dài gần 2km, gây mất an toàn giao thông. Ngay sau khi thiên tai gây ra, Sở Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã cho tạm thời đóng một làn đường, để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Ngay sau khi bão tan lực lượng bảo dưỡng đường khu vực này đã dọn lượng đất đá, bảo đảm an toàn cho người đi đường.

Bộ đội về nhanh vùng bão giúp dân

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết, sau cuộc họp khẩn vào sáng 28-10 do Phó thủ tướng Trịnh Định Dũng chủ trì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định điều động Tàu Kiểm ngư 490 cũng từ Cam Ranh xuất phát ra khu vực tàu BĐ 96388 TS bị chìm. Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sẵn sàng sử dụng máy bay để bay tìm kiếm, thả phao và thông báo cho các lực lượng tàu tìm kiếm nạn nhân trôi dạt trên biển.

Tàu Kiểm ngư KN490 xuất phát đi tìm tàu BĐ 96388 TS.

Ngay trong sáng 28-10, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 tại tỉnh Phú Yên. Đoàn công tác đã sử dụng 3 xe thiết giáp của Đại đội 74, thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Yên kiểm tra tuyến kè sông Rớ thuộc địa phận phường Phú Đông, xã An Phú (thành phố Tuy Hòa) và xã An Chấn (huyện Tuy An).Thượng tướng Trần Quang Phương đã trực tiếp động viên, nhắc nhở LLVT, nhân dân địa phương chủ động theo dõi diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu, quyết tâm bảo đảm tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Thượng tướng Trần Quang Phương chỉ đạo công tác phòng chống bão tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Vào lúc 10 giờ 45 phút, Đại tá Võ Văn Bá, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tại khách sạn Sông Trà (Quảng Ngãi), có ông Phan Văn Hiếu, trọng tài boxing đang làm nhiệm vụ tại Quảng Ngãi (đang tránh bão tại khách sạn) bị tăng huyết áp đột ngột và một cháu bé tại phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi bị tai nạn, địa phương đề nghị quân đội hỗ trợ đưa người dân đi viện”. Sau khi nhận chỉ thị từ Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đang trực tiếp chỉ huy công tác phòng, chống bão số 9 tại Sở chỉ huy bổ trợ PCLB – TKCN Quân khu 5 đóng tại Sư đoàn 315, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã điều 2 xe đặc chủng DM2 kịp thời đưa người dân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết đơn vị huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó bộ đội thường trực là 442 người cùng 3 xe lội nước BTR 152, 54 ôtô các loại, 1 xe cứu thương để phòng, chống bão. Bộ CHQS Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo LLVT 7 quận, huyện bố trí nhân lực thường trực tại các vị trí có nguy cơ ngập nhằm ngăn chặn không cho người dân qua lại, tránh nguy hiểm.

Xe thiết giáp của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đưa ông Phan Văn Hiếu đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trực tiếp chỉ đạo lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 9, Đại tá Lại Công Hoan, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân liên lạc với chúng tôi qua điện thoại cho biết, Trung đoàn Trực thăng 915 đóng tại TP Tuy Hòa đã khẩn trương khảo sát và chọn được 16 điểm cất, hạ cánh. Đơn vị sẽ điều động số máy bay trực thăng Mi-8 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chở các đoàn kiểm tra, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau bão số 9".

Sư đoàn Không quân 372 đã lên phương án điều động 7 trực thăng và huy động 100 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Dự kiến sau khi bão tan, nếu có địa phương bị cô lập, việc tiếp cận bằng đường bộ, đường thủy gặp khó khăn thì Sư đoàn Không quân 372 sẽ chở lực lượng cứu hộ, cứu nạn và nhu yếu phẩm vào ứng cứu người dân.

Trước thiệt hại do bão số 9 gây thiệt hại trên địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã triển khai đội phản ứng nhanh gồm 32 cán bộ, chiến sĩ khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy và các phân đội Tăng thiết giáp, Thông tin cùng 2 xe thiết giáp và các phương tiện cứu hộ cứu nạn cần thiết, sẵn sàng cơ động lực lượng, ứng cứu nhân dân khi có lệnh. Theo Đại tá Trần Văn Lý, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315, hiện nay đơn vị đã chuẩn bị phương tiện cùng 1.050 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia giúp các địa phương khắc phục hậu quả sau bão.

Xe thiết giáp Bộ CHQS tỉnh Bình Định sẵn sàng cơ động cứu dân.

Bộ CHQS tỉnh Bình Định cũng đã huy động 1.912 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân, tự vệ cùng 29 xe ô tô các loại, 2 xe đặc chủng, 3 tàu ST-750, 13 tàu ST-660, 08 tàu ST-450, 165 nhà bạt, 3.765 áo phao, phao tròn, 2 máy phát điện, 2 máy khoan cắt bê tông... sẵn sàng cơ động giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 9.

Liên lạc với Đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, chúng tôi được biết, đơn vị đã điều động xe thiết giáp của Đại đội 74 và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân sẵn sàng cơ động cứu hộ, cứu nạn và giúp dân vùng xung yếu.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng di dời dân đến nơi trú tránh bão an toàn.

Đại tá Trần Công Thành, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngay trong đêm qua (27-10), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã đến các địa bàn xung yếu, các địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở để giúp bà con cứu kéo tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và tổ chức di dời hàng nghìn người dân đến nơi an toàn.

Thực hiện mệnh lệnh của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 28-10, Tàu kiểm ngư KN490, Chi đội Kiểm ngư Số 4, Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam do ông Nguyễn Đình Quân, chỉ huy chung đã xuất phát cứu nạn Tàu cá BĐ 96388 TS. Trước đó, vào lúc 0 giờ 45 phút cùng ngày, Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã điều 2 tàu KN473 và KN467, cũng thuộc Chi đội Kiểm ngư Số 4 vượt sóng, cơ động đến vị trí Tàu BĐ 96388 TS gặp nạn để tìm kiếm cứu nạn 12 thuyền viên. Được biết các tàu Kiểm ngư đã liên lạc với ngư dân trên tàu bị nạn và đang cơ động tìm cách cứu nạn trong thời gian sớm nhất.

Các thành viên Tàu Kiểm ngư KN490 lên đường tìm kiếm tàu cá BĐ 96388 TS gặp nạn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tô Xuân Dương, Trưởng phòng Tác chiến Quân khu 5 cho biết, tính đến chiều 28-10, các đơn vị trực thuộc Quân khu phối hợp với Bộ CHQS các tỉnh, thành đã điều động 3.550 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng 165 ô tô, 50 xuồng ca nô; 3.703 áo phao, 1.799 phao cứu sinh phối hợp giúp chính quyền các địa phương tham gia chèn chống trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, hộ gia đình có nhà cấp 4 tại các vùng trọng điểm lũ lụt trên địa bàn đóng quân; tổ chức Sơ tán 83.200 hộ với 288.741 nhân khẩu, vận động thuyết phục nhân dân rời khỏi khu vực 149.745 lồng bè nuôi thủy sản với hơn 5.680 lao động để bảo đảm an toàn. Thông báo, kêu gọi 24.114 tàu với 134.042 lao động tránh, trú bão.

Bài và ảnh: PHÓNG VIÊN, CTV MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-dan-sat-canh-dong-long-chong-bao-642279