Quán cơm ở Sài Gòn phát nổ, cụ ông 70 tuổi bị kẹt trong đám cháy

Lực lượng cảnh sát PCCC vừa giải cứu thành công một cụ ông 70 tuổi bị kẹt trong đám cháy lớn ở Sài Gòn.

Khoảng 10h30 ngày 17/7, người dân xung quanh quán cơm số nhà 499 đường Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM) bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lửa bao trùm bên trong quán.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận Tân Bình đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Cụ ông 70 tuổi bị kẹt trong đám cháy, được lực lượng cảnh sát PCCC giải cứu thành công. (Ảnh: PLO).

Cụ ông 70 tuổi bị kẹt trong đám cháy, được lực lượng cảnh sát PCCC giải cứu thành công. (Ảnh: PLO).

Đến 13h cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, nhiều bình gas được dời ra khỏi khu vực cháy.

Theo một số nhân chứng, lúc xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người. Sau đó, chủ quán cơm và vợn con kịp thời tháo chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, cụ già khoảng 70 tuổi vẫn còn mắc kẹt trong đám cháy. Đến khi lực lượng cảnh sát PCCC đến, cụ già được giải cứu và đưa đến bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ khí gas.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/sai-gon-giai-cuu-cu-gia-70-tuoi-bi-ket-trong-dam-chay-5637059.html