Quân chủng Phòng không - Không quân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng 'Sáng tạo trẻ'

Sáng 25-3, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2021) và trao Giải thưởng 'Sáng tạo trẻ' cấp quân chủng năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng; Thiếu tướng Bùi Tố Việt, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân chủng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Diễn văn tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ.

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, tuổi trẻ Quân chủng đã tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt hoạt động công tác. Với hàng nghìn công trình được đăng ký ở cơ sở, tuổi trẻ Quân chủng đã có nhiều công trình, nghiên cứu, sáng kiến tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; nhiều công trình được đánh giá cao về giá trị khoa học và thực tiễn, được Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội trao nhiều giải thưởng. Từ năm 2015 đến nay, toàn Quân chủng có 6 giải nhất, 17 giải nhì, 19 giải ba, 40 giải khuyến khích cấp toàn quân. Từ những kết quả đó, Quân chủng PK-KQ đã nhiều lần được khen thưởng của Trung ương Đoàn, Bộ Quốc phòng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

Ban tổ chức trao bằng khen, giấy khen của Chính ủy Quân chủng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng năm 2020.

Phát huy kết quả hoạt động những năm qua, năm 2020, Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp; đã có 51 đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ các đơn vị tham gia (tăng 33,3% so với năm 2019). Cục Chính trị là cơ quan thường trực của hội đồng giải thưởng đã chủ động phối hợp với Cục Kỹ thuật, Viện Kỹ thuật PK-KQ, Phòng Khoa học Quân sự và các thành viên trong hội đồng có liên quan thẩm định, đánh giá nhận xét từng công trình, sáng kiến, làm cơ sở xét, đề nghị trao thưởng ở cấp Quân chủng năm 2020 và gửi tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội với 42 đề tài, sáng kiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Tố Việt khẳng định: Những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong Quân chủng, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân chủng được giữ vững và phát huy. ĐVTN đã xung kích vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từng bước nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, vũ khí hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ chức đoàn trong Quân chủng được Trung ương Đoàn, Bộ Quốc phòng, Quân chủng khen thưởng.

Ban tổ chức trao bằng khen của Chính ủy Quân chủng tặng các tác giả, nhóm tác giả có đề tài, sáng kiến đạt giải nhất, nhì.

Tại buổi lễ, 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng năm 2020 được nhận bằng khen, giấy khen của Chính ủy Quân chủng; các tác giả, nhóm tác giả của 8 đề tài, sáng kiến đạt giải nhất và 12 đề tài, sáng kiến đạt giải nhì được nhận bằng khen và biểu trưng của Chính ủy Quân chủng; các tác giả, nhóm tác giả của 14 đề tài, sáng kiến đạt giải ba và 9 đề tài, sáng kiến đạt giải khuyến khích được nhận giấy khen và biểu trưng của Chính ủy Quân chủng.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-chung-phong-khong-khong-quan-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-doan-va-trao-giai-thuong-sang-tao-tre-655077