Quân chủng Hải quân tiếp nhận 6 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa

Ngày 25-2, tại Hải Phòng, đại diện các địa phương, đơn vị: Yên Bái, Hưng Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Quân chủng Hải quân tổ chức lễ bàn giao 6 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa.

Dự lễ bàn giao có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Lương Tri Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; Thượng tá Vũ Trọng Thoan, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái; Nguyễn Việt Hồng, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; Vũ Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên Nhà máy X70, Cục Kỹ thuật Hải quân.

 Đại diện các bên ký biên bản bàn giao.

Đại diện các bên ký biên bản bàn giao.

Sản phẩm xuồng CQ do Nhà máy X70, Cục Kỹ thuật đóng mới theo thiết kế của Viện Kỹ thuật Hải quân. Xuồng có chiều dài 7,69 m, rộng 2,34 m; lượng giãn nước lớn nhất 2,80 tấn; sức chở 6 người; vận tốc 25 hải lý/giờ và tầm hoạt động 25 hải lý. Thân vỏ của xuồng được chế tạo bằng vật liệu composite, kết cấu sandwich 3 lớp có độ bền cao, chịu va đập, chịu mài mòn. Đáy xuồng được gia cường đảm bảo không bị thủng khi va vào san hô, có thể trượt trên san hô.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang phát biểu tại buổi lễ.

Kết quả kiểm tra thử xuồng tại bến và trên biển cho thấy các hệ thống của xuồng hoạt động ổn định, các thông số kỹ thuật bảo đảm tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang cảm ơn tình cảm, trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền, quân và dân 3 tỉnh Yên Bái, Hưng Yên, Bà Rịa-Vũng Tàu và cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với chủ quyền biển, đảo Tổ quốc nói chung và bộ đội Trường Sa nói riêng để Quân chủng Hải quân, quân và dân Trường Sa tiếp tục xây dựng huyện đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó góp phần nâng cao kháng lực, khả năng quản lý, bảo vệ chủ quyền và hoạt động tuần tra, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; giúp ngư dân các địa phương yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Các đại biểu tham quan Xuồng CQ.

Tính đến nay quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 đã nhận được quà tặng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng giá trị gần 22 tỷ đồng; tỉnh Hưng Yên với tổng giá trị 3,6 tỷ đồng; tỉnh Yên Bái với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước Việt Nam với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng; Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng.

Tin, ảnh: ĐỨC TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-chung-hai-quan-tiep-nhan-6-xuong-cq-01-tang-bo-doi-truong-sa-610817