Quân chủng Hải quân gặp mặt quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu Xuân Canh Tý năm 2020

Ngày 11-2, tại TP Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt 150 quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tiêu biểu, Xuân Canh Tý 2020. Dự và chỉ đạo buổi gặp mặt có đồng chí Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân.

Quân chủng Hải quân là đơn vị đầu tiên trong Quân đội tổ chức gặp mặt, tuyên dương thành tích, sự cống hiến của đội ngũ QNCN trong toàn quân chủng đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam; qua đó tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cổ vũ động viên và nhân rộng điển hình tiên tiến QNCN trong xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam khẳng định: Lịch sử gần 65 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế cán bộ, chiến sĩ HQND Việt Nam, trong đó có đội ngũ QNCN đã hy sinh máu xương, đóng góp công sức, trí tuệ làm nên những chiến công và phát triển không ngừng của quân chủng.

 Giao lưu trực tuyến với các đồng chí QNCN tiêu biểu.

Giao lưu trực tuyến với các đồng chí QNCN tiêu biểu.

Trong giai đoạn tiếp theo, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng HQND Việt Nam cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, hiện đại; chấp hành nghiêm Luật QNCN, công nhân viên chức quốc phòng năm 2015 và các thông tư nghị định về xây dựng lực lượng QNCN; tập trung xây dựng đội ngũ QNCN theo phương châm “đan xen, kế thừa, chuyên nghiệp, vững chắc”. Phát huy vai trò của cấp ủy các cấp trong thực hiện quy trình nhân sự về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng đội ngũ QNCN để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, giáo dục chính trị để tập trung xây dựng đội ngũ QNCN vừa hồng vừa chuyên; vừa có trình độ chuyên môn tốt vừa tâm huyết, tận tụy với nghề. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với đội ngũ QNCN theo hướng sát thực và hướng về cơ sở, tạo điều kiện, môi trường công tác tích cực để QNCN cống hiến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam yêu cầu: Mỗi đồng chí QNCN phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là chuyên môn, theo phương châm “giỏi 1 vị trí, biết nhiều vị trí, sẵn sàng thay thế các vị trí khác”, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-chung-hai-quan-gap-mat-quan-nhan-chuyen-nghiep-tieu-bieu-xuan-canh-ty-nam-2020-609764