Quân chủng Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo

Năm 2018, Quân chủng Hải quân đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), công tác tuyên truyền biển đảo với các hình thức thiết thực.

Học sinh trường THPT Tân Phong, Q7, TP HCM tham quan các hình ảnh hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Học sinh trường THPT Tân Phong, Q7, TP HCM tham quan các hình ảnh hoạt động của Hải quân nhân dân Việt Nam.

600 buổi tuyên truyền biển đảo cho trên 200 nghìn người

Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực năm 2018 của Quân chủng Hải quân, năm 2018, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực với những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả; góp phần cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trước những diễn biến, tình hình phức tạp trên biển.

Toàn Quân chủng đã tuyên truyền gần 600 buổi cho trên 200 nghìn lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng các cơ quan, địa phương; tổ chức nhiều chuyến tàu, máy bay đón trên 3.000 đại biểu đi kiểm tra, thăm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; cứu nạn được gần 460 lượt người và 31 tàu; tổ chức 23 vụ chữa cháy; xây mới và hỗ trợ sửa chữa 54 nhà tình nghĩa, đỡ đầu 54 thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng gần 150 Mẹ Việt Nam Anh hùng; điều trị, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.600 lượt người...

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực thông qua các hoạt động: Phối hợp tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”; in và cấp phát 600 đĩa tuyên truyền về các đảo ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, in mới 3.000 tờ rơi “8 chiến công”; tổ chức 7 đợt trưng bày, triển lãm trên địa bàn các tỉnh; đón, phục vụ trên 24 nghìn lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập; đón tiếp trên 270 đoàn khách quốc tế tới thăm, làm việc tại Quân chủng; gần 980 học sinh, quân nhân đăng ký dự tuyển vào Học viện Hải quân...

Ứng dụng công nghệ thông tin PBGDPL

Năm 2018, công tác PBGDPL của Quân chủng Hải quân được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao. Trong đó, các cơ quan pháp luật của Quân chủng đã trực tiếp lên lớp tập trung cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng được hơn 1.000 giờ với trên 58.000 lượt người (tăng hơn 4.600 lượt người so với năm 2017).

Các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Một số đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin để PBGDPL; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát như: Trang bị máy kiểm tra nồng độ cồn; tổ chức kiểm tra quân tư trang, phát phiếu thăm dò, mở hộp thư điện tử của lãnh đạo để tiếp nhận các ý kiến...

Cán bộ Lữ đoàn 131 Hải quân phát tài liệu về tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho học sinh Trường THPT Ngô Thì Nhậm, TP Tam Điệp (Ninh Bình).

Nét mới trong công tác PBGDPL năm 2018 là Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân chủng đã tổ chức đoàn độc lập kiểm tra công tác PBGDPL và tổ chức thi tìm hiểu pháp luật tại các đầu mối đơn vị trực thuộc Quân chủng.

Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá thực chất kết quả công tác PBGDPL, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội ở từng cấp, từng loại hình đơn vị; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập ở các đơn vị cần khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác PBGDPL; góp phần hiệu quả vào đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tăng cường kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức chung của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL được nâng lên; kiến thức, ý thức pháp luật có sự chuyển biến tiến bộ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu công tác PBGDPL; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân chủng.

Tiêu biểu trong công tác PBGDPL năm 2018 có các đơn vị: Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, Vùng 1, 2, 3, 5, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Viện Kỹ thuật, Công ty Hải Thành, Lữ đoàn 954.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tổ chức ngày 13/11/2018, các ý kiến đóng góp đề cập đến các nội dung: Tăng cường PBGDPL cho đối tượng chiến sĩ mới và xác định nội dung phù hợp, chuyên sâu đối với các đơn vị đặc thù; sửa đổi một số nội dung trong bộ 50 câu hỏi, đáp án tìm hiểu pháp luật năm 2018 theo các văn bản luật mới nhất; báo cáo viên cấp Quân chủng tập huấn đến các đơn vị đầu mối thay vì đến từng đơn vị; tuyên truyền phổ biến các bộ luật mới; tăng cường PBGDPL trên Chuyên mục Truyền hình Hải quân... Hội nghị đã xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL của Quân chủng trong thời gian tới.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: “Thời gian tới, các cơ quan pháp luật có thể tổ chức tập huấn trực tuyến PBGDPL; tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản nhất của các luật mới; giới thiệu những tấm gương thực hiện tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trên Báo, Truyền hình Hải quân; biểu dương, khen thưởng các cơ quan chức năng, các thành viên trong Hội đồng thực hiện tốt công tác PBGDPL...”.

Mai Liên - Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/quan-chung-hai-quan-day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-bien-dao-423870.html