Quan chức Ukraine: Kiev sẽ không ngại ngần tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga

Ngày 27/7, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố, Kiev có đủ ý chí chính trị để tấn công vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov. (Nguồn: Pravda)

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov. (Nguồn: Pravda)

Theo ông Danilov, Ukraine "không ngần ngại" tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, mà Kiev cho là có thể gây ra mối đe dọa đối với lãnh thổ quốc gia.

Quan chức này nhấn mạnh, nếu cần thiết phải thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga, "hãy tin tôi, không bàn tay nào sẽ run rẩy để ký vào những gì cần phải ký, để những địa điểm đó (nơi các lực lượng Nga thực hiện các cuộc pháo kích) sẽ bị hủy".

Trong khi đó, cùng ngày, Trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Vienna (Áo) về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí Konstantin Gavrilov đã cảnh báo Ukraine về những hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng các vũ khí tầm xa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công vào lãnh thổ Nga.

Lưu ý việc châu Âu làm trầm trọng thêm quan hệ với Moscow có thể dẫn đến việc mở rộng khu vực xung đột vũ trang, ông Gavrilov cũng nhấn mạnh, Các Lực lượng vũ trang Nga sẽ đẩy lực lượng phát-xít mới ra khỏi biên giới Nga tương ứng với tầm bắn của các hệ thống tên lửa mà Kiev sử dụng.

Trước đó, trong tháng 7, Nghị sĩ Ukraine Yegor Chernev đã không loại trừ các cuộc tấn công bằng tên lửa HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Ông gọi các cơ sở quân sự ở LB Nga và máy bay trong không phận Nga là "mục tiêu hợp pháp của Ukraine".

(theo Pravda, CNN)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-ukraine-kiev-se-khong-ngai-ngan-tan-cong-cac-muc-tieu-quan-su-o-nga-192334.html