Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự tử sau giải chạy việt dã tử thần

Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin cho biết Li Zuobi - Bí thư huyện Cảnh Thái, tỉnh Cam Túc qua đời sau khi rơi từ tòa chung cư ở thành phố Bạch Ngân sáng 9/6.

Nguồn tin Wall Street Journal tiết lộ vụ việc xảy ra không lâu sau khi các quan chức kỷ luật đảng tới gặp ông Li, 56 tuổi vào sáng cùng ngày.

Trong khi đó, tờ Apple Daily của Hong Kong đưa tin cuộc họp giữa ông Li với ủy ban kỷ luật diễn ra hôm 8/6.

Trong bài đăng trên tài khoản Weibo hôm 10/6, Western China Development - một tạp chí nhà nước Trung Quốc dẫn lời quan chức địa phương cho biết nguyên nhân cái chết của ông Li là do tự sát.

Li Zuobi - Bí thư huyện Cảnh Thái. (Ảnh: Creader)

Li Zuobi - Bí thư huyện Cảnh Thái. (Ảnh: Creader)

Wall Street Journal đã liên hệ với quan chức huyện Cảnh Thái để xác nhận thông tin nhưng bị từ chối.

Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng ông Li tự tử do phải chịu áp lực quá lớn. Các bài đăng trên Weibo về cái chết của ông Li đã bị xóa bỏ.

Cuộc thi chạy việt dã ở Cam Túc hôm 22/5 biến thành một tai họa thảm khốc khi có tới 21 trong tổng số 172 vận động viên tham gia thiệt mạng do gặp phải thời tiết xấu.

Cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích nhà tổ chức giải chạy việt dã này yếu kém trong công tác tổ chức, dẫn tới thảm họa nói trên.

Một ngày trước khi diễn ra cuộc đua, Cục khí tượng Cam Túc đã cảnh báo về thời tiết cực đoan. Thời tiết bắt đầu chuyển xấu vào trưa 22/5 tại một khu vực của cuộc chạy việt dã.

Ông Li là một trong những đồng tổ chức sự kiện thảm khốc nói trên.

Hôm 24/5, chính quyền tỉnh Cam Túc mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết của 21 vận động viên.

Tới đầu tháng 6, giới chức Trung Quốc tuyên bố đình chỉ tất cả các cuộc thi đấu thể thao thiếu tiêu chuẩn an toàn ở quốc gia.

Song Hy (Nguồn: The Wall Street Journal)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-chuc-trung-quoc-nhay-lau-tu-tu-sau-giai-chay-viet-da-tu-than-ar617789.html