Quan chức Trung Quốc mỉa mai sẽ gửi 100 USD cho ông Trump 'đóng băng'

Quan chức Trung Quốc tự hào vì nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, đồng thời nói mỉa rằng có thể gửi 100 USD sang Mỹ để chính quyền Tổng thống Donald Trump phong tỏa.

Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh. Ảnh: SCMP

Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh. Ảnh: SCMP

"Được đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ nghĩa là tôi đã làm gì đó mà tôi phải làm cho đất nước và cho Hong Kong", Giám đốc Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh ngày 8/8 tuyên bố, SCMP đưa tin.

Ông Lạc Huệ Ninh là một trong 11 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt theo một quyết định ngày 7/8 với cáo buộc "làm suy yếu quyền tự trị của Hong Kong". Mỹ cảnh báo sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản nào của các quan chức có tên trong danh sách và cấm người Mỹ làm ăn với họ.

Bình luận về việc này, quan chức Trung Quốc cho hay ông có thể "gửi 100 USD cho ông Trump đóng băng". "Chẳng phải đó là một biện pháp trừng phạt vô ích khi tôi chẳng có tài sản nào ở nước ngoài hay sao", ông Lạc mỉa mai.

Trước phát ngôn của ông Lạc, Văn phòng Liên lạc của Trung Quốc tại Hong Kong ra một thông cáo lên án bước đi của Mỹ, đồng thời cảnh báo: "Nếu Mỹ tin rằng cái gọi là các biện pháp trừng phạt sẽ buộc Trung Quốc phải thỏa hiệp, thì họ đã tính toán sai".

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/quan-chuc-trung-quoc-mia-mai-se-gui-100-usd-cho-ong-trump-dong-bang-606424/