Quan chức Trung Quốc: Mặc xung đột thương mại, Công ty Mỹ vẫn quan tâm đến Hội chợ CIIE

Ngày 26/7, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Nhậm Hồng Bân cho biết, các công ty của Mỹ vẫn quan tâm tới việc tham gia Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc (CIIE) mặc dù đang xảy ra chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Trả lời họp báo, ông Nhậm nhận định: "Về phía Mỹ, mặc dù đang có một số xung đột thương mại song phương, song điều này không thể cản trở các công ty của Mỹ coi trọng và nhiệt tình với thị trường Trung Quốc."

Trung Quốc đã tổ chức CIIE đầu tiên vào năm 2018 và ký các hợp đồng có trị giá tới 57,8 tỷ USD. Ông Nhậm cho rằng, khó có thể đoán được quy mô các thỏa thuận được ký kết trong hội chợ năm 2019, dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 10/11 tới.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-trung-quoc-mac-xung-dot-thuong-mai-cong-ty-my-van-quan-tam-den-hoi-cho-ciie-98256.html