Quan chức tình báo Israel 'đãng trí' bỏ quên tài liệu mật ở nhà hàng

Một quan chức an ninh của Israel đã để quên tài liệu mật về nhiều hợp đồng vũ khí tại nhà hàng, ngay trước khi phái đoàn của ông lên đường sang Ấn Độ vào tháng 1.

Theo Haaretz, vị quan chức "đãng trí" là một trợ lý của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben Shabbat. Phái đoàn của ông đến Ấn Độ vào tháng 1 vừa qua để gặp Thủ tướng Narendra Modi.

Trước khi lên máy bay đến thủ đô New Delhi, phái đoàn của ông Shabbat ghé ăn tối tại một nhà hàng. Người trợ lý đã để quên tài liệu tại đây.

Những văn bản bị thất lạc liên quan đến một số thỏa thuận mua vũ khí giữa Ấn Độ và Israel, theo RT.

Phái đoàn của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben Shabbat gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tháng 1/2019. Ảnh: Haaretz.

Phái đoàn của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Meir Ben Shabbat gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tháng 1/2019. Ảnh: Haaretz.

Số tài liệu mật này được phát hiện bởi người phục vụ bàn. May mắn cho phái đoàn của ông Shabbat, nhân viên nhà hàng vô tình quen một người bạn có mẹ làm việc tại Đại sứ quán Israel ở Ấn Độ.

Bộ hồ sơ được chuyển đến New Delhi và đưa đến đại sứ quán Israel, giao cho các nhân viên an ninh tại đây.

An ninh Israel đã tiến hành điều tra sự cố. Những tài liệu bị thất lạc trong thời gian ngắn đã không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Viên trợ lý đãng trí của ông Shabbat cũng đã nhận cảnh cáo.

"Vụ việc đã được giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi đã tiến hành điều tra an ninh và đã rút ra bài học kinh nghiệm", đại diện Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Israel cũng từng gặp sự cố hy hữu làm lộ dữ liệu mật vào năm ngoái. Một chiếc xe của tham tán quân sự Israel bị đánh cắp vào tháng 7/2018 tại châu Âu. Giới chức nước này không tiết lộ thành phố xảy ra sự cố.

An ninh Israel sau đó tìm lại được chiếc xe nhưng phát hiện một số vật dụng trong xe đã thất lạc, trong đó có một máy tính xách tay chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quan-chuc-tinh-bao-israel-dang-tri-bo-quen-tai-lieu-mat-o-nha-hang-post932373.html