Quan chức thương mại EU, Mỹ gặp nhau trước khi thuế thép có hiệu lực

EU đang vận động Mỹ miễn thuế nhập khẩu nhôm và thép đối với các nước thuộc khối này với lý do rằng EU là một đồng minh của Mỹ và không phải là bên có lỗi dẫn đến việc dư thừa công suất thép và nhôm toàn cầu.

Cao ủy thương mại của Liên minh châu Âu (EU), bà Cecilia Malmstrom. Ảnh: Reuters

Cao ủy thương mại của Liên minh châu Âu (EU), bà Cecilia Malmstrom, sẽ gặp hai người đồng cấp Mỹ, ông Wilbur Ross và ông Robert Lighthizer, tại Paris vào thứ Tư (30/5), chỉ 2 ngày trước khi lệnh hoãn áp thuế lên các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ hết hiệu lực.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Daniel Rosario cho biết bà Malmstrom sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ bên lề hội nghị các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vào thứ Tư.

Bà Malmstrom cũng dự kiến gặp riêng Đại diện Thương mại Mỹ Lighthizer cũng tại khuôn khổ hội nghị này.

Đại diện thương mại EU cũng sẽ tham gia vào một cuộc họp với những người đồng cấp của Mỹ và Nhật Bản hôm thứ Năm để tiếp tục thảo luận 3 bên về công suất thép dư thừa, ông Daniel Rosario cho biết thêm.

Ủy ban châu Âu, cơ quan chịu trách nhiệm về chính sách thương mại của 28 nước thuộc EU đang vận động Mỹ loại các nước này khỏi danh sách chịu thuế nhập khẩu nhôm và thép, với lý do rằng EU là một đồng minh của Mỹ và không phải là bên có lỗi dẫn đến việc dư thừa công suất thép và nhôm toàn cầu.

Bà Malmstrom trong tuần trước cho rằng một đề xuất của EU về việc mở cửa rộng hơn cho hàng hóa Mỹ đã không thuyết phục được Washington dỡ bỏ thuế suất đối với thép nhập khẩu từ EU.

Canada và Mexico cũng là hai nước được tạm miễn áp thuế nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ đến ngày 1/6. Trong khi đó, Argentina, Australia và Brazil đã được miễn vĩnh viễn thuế suất này.

MINH ANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/quan-chuc-thuong-mai-eu-my-gap-nhau-truoc-khi-thue-thep-co-hieu-luc-3452057.html