Quan chức quân đội Ấn Độ nhận định lý do đằng sau việc Trung Quốc 'kéo' lực lượng không quân dày đặc gần biên giới

Ngày 29/12, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ RKS Bhadauria cho biết, Trung Quốc đã triển khai lực lượng không quân dày đặc để hỗ trợ các binh sĩ của họ tại khu vực Ladakh, nơi các lực lượng hai nước đối đầu trong 8 tháng qua.

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ RKS Bhadauria cho biết, Trung Quốc đã triển khai lực lượng không quân dày đặc để hỗ trợ các binh sĩ của họ tại khu vực Ladakh. (Nguồn: PTI)

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ RKS Bhadauria cho biết, Trung Quốc đã triển khai lực lượng không quân dày đặc để hỗ trợ các binh sĩ của họ tại khu vực Ladakh. (Nguồn: PTI)

Tờ Hindustan Times dẫn lời ông Bhadauria phát biểu tại một sự kiện do Quỹ quốc tế Vivekananda tổ chức nói: “Lực lượng không quân tuyến đầu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã được triển khai đầy đủ để hỗ trợ các binh sĩ Trung Quốc và lực lượng này cũng có sự hiện diện lớn ở tuyến hai. Việc triển khai của họ rất mạnh mẽ".

Theo ông Bhadauria, quân đội Ấn Độ "đã thực hiện mọi hành động cần thiết để ứng phó với tình hình", đồng thời khẳng định "chắc chắn sẽ xử lý được”.

Ngoài ra, Tham mưu trưởng Bhadauria cho hay, Trung Quốc cũng triển khai số lượng lớn radar, các tên lửa đất đối không và không đối không tại khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Theo quan chức quân đội này, những lý do đằng sau các động thái của Trung Quốc dọc biên giới phía Bắc của Ấn Độ có thể bao gồm sự leo thang có chủ đích và một nỗ lực nhằm thiết lập các đường yêu sách biên giới, bắt đầu các cuộc đàm phán biên giới ở một vị thế mới, phát tín hiệu quân sự, và triển khai-huấn luyện lực lượng Chiến khu miền Tây theo các kịch bản thực chiến.

Mục đích của Trung Quốc cũng có thể là điều chỉnh chiến lược để tăng cường các công nghệ quân sự, phát hiện và lấp đầy những khoảng trống để lực lượng của họ phối hợp đồng bộ với các cấu trúc mà quân đội Trung Quốc đã thiết lập trong 2 thập kỷ qua.

Ông Bhadauria cho rằng, thách thức an ninh quốc gia quan trọng nhất của Ấn Độ là hiểu về Trung Quốc, kế hoạch trò chơi tiềm tàng của Bắc Kinh và mối quan hệ Trung Quốc-Pakistan ngày càng sâu sắc, phát triển.

Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc tại các sân bay tuyến đầu ở Tây Tạng thường dao động khoảng 80-100 chiếc, trong khi ở các sân bay tuyến hai có từ 150-170 chiếc.

(theo HIndustan Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-quan-doi-an-do-nhan-dinh-ly-do-dang-sau-viec-trung-quoc-keo-luc-luong-khong-quan-day-dac-gan-bien-gioi-132729.html