Quan chức Nhật bị bắt vì nghi nhận hối lộ từ công ty Trung Quốc

Công tố viên Tokyo được cho là có lệnh bắt giữ nhà lập pháp đảng Dân chủ Tự do Tsukasa Akimoto vì nghi nhận hối lộ từ công ty Trung Quốc đang quan tâm đến việc mở sòng bạc ở Nhật.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, Hạ nghị sĩ Akimoto kiêm nhiệm Thứ trưởng trong Văn phòng Nội các cho đến tháng 10/2018 và giám sát chính sách của chính phủ về việc mở sòng bạc - như một phần trong kế hoạch của Thủ tướng Abe Shinzo, nhằm kích thích nền kinh tế và du lịch.

(Ảnh minh họa: Getty)

(Ảnh minh họa: Getty)

Văn phòng ông Akimoto, khi được hỏi về vụ bắt giữ, cho biết họ không nghe được thông tin gì. Các công tố viên Tokyo từ chối bình luận.

Đội điều tra đặc biệt thuộc văn phòng công tố viên Tokyo hồi tuần trước tiến hành lục soát văn phòng của Hạ nghị sĩ Akimoto (48 tuổi) để tìm kiếm bằng chứng về mối liên hệ giữa ông và công ty Trung Quốc, theo Reuters. Công ty này muốn đầu tư vào dự án sòng bạc ở miền bắc Nhật Bản. Khẳng định trên Twitter các nhân và trong các bình luận với truyền thông, ông Akimoto phủ nhận hành vi sai trái của mình.

Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga, cho biết ông không biết về vụ bắt giữ nhưng khẳng định chính phủ muốn chuẩn bị sẵn sàng để thúc đẩy thực hiện các dự án khu nghỉ dưỡng tích hợp mới càng sớm càng tốt.

Vụ bắt giữ thu hút sự chỉ trích từ những người phản đối sòng bạc, hoạt động vốn luôn không được chào đón ở Nhật Bản mặc dù chính phủ đẩy mạnh để có thể đưa chúng vào hoạt động vào đầu năm 2020. Theo Reuters, chính phủ Nhật cho rằng các sòng bạc ở các khu nghỉ dưỡng tích hợp, bao gồm các cửa hàng và khách sạn sẽ có mục đích củng cố nền kinh tế địa phương, du lịch và mang lại nguồn thu thuế.

Phương Anh (Nguồn: Reuters) (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/quan-chuc-nhat-bi-bat-vi-nghi-nhan-hoi-lo-tu-cong-ty-trung-quoc-ar518379.html